Bệnh nhân mắc COVID-19 vừa được phát hiện tại TPHCM đã đi những đâu?

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Trưa 30.1, tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế Thành phố đã cung cấp thông tin chi tiết về trường hợp mắc COVID-19 mới vừa được phát hiện.

Theo đó, bệnh nhân nhân vừa được phát hiện mắc COVID-19 tại TPHCM là nam (sinh năm 1993, địa chỉ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Bệnh nhân này có chị họ là nữ bệnh nhân 1612.

Nam bệnh nhân này tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612, đi cùng đám cưới và không mang khẩu trang.

Trưa 28.11, nam bệnh nhân đi trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TPHCM. Sau đó đi taxi từ sân bay đến khách sạn Như Quỳnh, số 9 Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11.

Khi đến khách sạn, bệnh nhân có tiếp xúc với chủ khách sạn khi làm thủ tục nhận phòng. Sau đó, bệnh nhân có đến quán cơm tại địa chỉ 46A đường Thuận Kiều để ăn.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cung cấp thông tin về ca mắc COVID-19 vừa được phát hiện tại TPHCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cung cấp thông tin về ca mắc COVID-19 vừa được phát hiện tại TPHCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

Lúc 22h ngày 28.11, bệnh nhân được người nhà thông báo chị họ là bệnh nhân 1612 mắc COVID-19 nên đã khai báo y tế qua đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quận 11. Đến 23h cùng ngày thì được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Quận 11 với chẩn đoán là ca nghi ngờ mắc COVID-19. Chiều 29.1, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị COVID-19. Hiện tại bệnh nhân có các triệu chứng ho, đau đầu, mất khứu giác.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh, cơ quan chức năng đã xác minh và tiến hành cách ly y tế 4 người tiếp xúc gần trong khách sạn, quán cơm, tài xế lái xe taxi và 12 trường hợp có liên quan ở cùng khách sạn.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Quang cảnh buổi họp cung cấp thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã điều tra người trên chuyến bay VN213, số người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong vòng 5 hàng ghế cùng chuyến bay là 27 người, trong đó 2 người không liên lạc được, 9 người ở các tỉnh/thành đã được chuyển thông tin, 16 người tại TPHCM đã xác minh và được cách ly lấy mẫu.

“Như vậy, những trường hợp tiếp xúc gần tại TPHCM đã tiếp cận được, các tỉnh/thành khác hiện đang chờ kết quả. 260 tiếp xúc khác, 4 người tại Bạc Liêu đã được xác minh lấy mẫu, 251 người còn lại đang xác minh và sàng lọc. Ngoài ra, thành viên tổ bay ở TPHCM đã cách ly lấy mẫu, 4 người ở Hà Nội đã được báo. 1 người tiếp xúc gần ở khách sạn đã âm tính, các trường hợp khác trưa nay (30.1) sẽ có kết quả”- ông Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin.

HỮU HUY - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nguồn cung khẩu trang, nước sát khuẩn phòng COVID-19 dồi dào

Ngọc Lê |

Từ khi xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, không ít người tiêu dùng lo lắng đổ xô đi tìm mua khẩu trang y tế. Tuy nhiên, thực tế ở những siêu thị, cửa hàng tại TPHCM vẫn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho người dân.

TPHCM công bố ca mắc COVID-19 tiếp xúc gần với bệnh nhân Hải Dương

HỮU HUY |

Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Sau khi đến TPHCM trên chuyến bay VN213 vào ngày 28.1, người này cư trú tại một nhà nghỉ ở quận 11, đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung...

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm phòng COVID-19

Thiều Trang |

Sinh viên nhiều trường đại học trên toàn quốc được hoãn thi, nghỉ Tết sớm nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Nguồn cung khẩu trang, nước sát khuẩn phòng COVID-19 dồi dào

Ngọc Lê |

Từ khi xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, không ít người tiêu dùng lo lắng đổ xô đi tìm mua khẩu trang y tế. Tuy nhiên, thực tế ở những siêu thị, cửa hàng tại TPHCM vẫn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho người dân.

TPHCM công bố ca mắc COVID-19 tiếp xúc gần với bệnh nhân Hải Dương

HỮU HUY |

Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Sau khi đến TPHCM trên chuyến bay VN213 vào ngày 28.1, người này cư trú tại một nhà nghỉ ở quận 11, đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung...

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm phòng COVID-19

Thiều Trang |

Sinh viên nhiều trường đại học trên toàn quốc được hoãn thi, nghỉ Tết sớm nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19.