Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng hơn 100kg vượt qua cửa tử, thoát nạn thần kỳ

Huyên Nguyễn |

Một bệnh nhân mắc COVID-19 bị suy hô hấp nặng (ARDS), lại béo phì (hơn 100 kg) nên được can thiệp biện pháp điều trị chuyên sâu (CRRT- lọc máu liên tục) đã khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM).

Sáng 17.9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết bệnh viện đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân COVID-19 thứ 500.

Điều đặc biệt là bệnh nhân này bị suy hô hấp nặng (ARDS), lại béo phì (hơn 100 kg) nên được can thiệp biện pháp điều trị chuyên sâu (CRRT- lọc máu liên tục).

Đó là anh V.H.C (34 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) nhập viện ngày 19.8. Anh C được đưa vô bệnh viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp tiến triển từ thở oxy mask sang oxy liều cao. Kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy anh C. dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ThS-BS Huỳnh Minh Hồng, Trưởng khoa Điều trị COVID-19 khu A2, các bác sĩ phải theo dõi sát và phát hiện anh C không đáp ứng được thở oxy liều cao. Do đó phải can thiệp hỗ trợ hô hấp bằng đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn kết hợp lọc máu liên tục.

“Vài ngày sau, hô hấp anh C được cải thiện dần, ngưng lọc máu liên tục, cai máy thở. Sau gần một tháng điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp cần phải thở máy đặt nội khí quản đến nay đã hồi phục. Anh C được xuất viện với kết quả xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2” - ThS-BS Hồng cho biết.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã vượt qua "cửa tử", từ tình trạng suy hô hấp cần phải thở máy đặt nội khí quản đến nay đã hồi phục một cách ngoạn mục, bệnh nhân được xuất viện với kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân V.H.C đã không giấu được xúc động khi được xuất viện ra về: “Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, các bác sĩ điều trị rất tận tình, thức đêm chăm sóc cho tôi. Chỉ có người bệnh mới hiểu được những gì bác sĩ đã làm cho mình lúc nào cũng lo lắng theo dõi tình hình của mình. Giờ mình được ra viện muốn nói mọi người hãy tuân thủ 5K, những người đã mắc COVID-19 hãy cố gắng ăn uống đừng bỏ cữ vì người thân gia đình mình”.

Bác sĩ
Bệnh nhân V.H.C xuất viện sau gần 1 tháng điều trị. Ảnh: BVCC

Bên cạnh công tác điều trị của các bác sĩ thì việc bệnh nhân sớm được hồi phục, xuất viện không thể không kể đến công tác chăm sóc, dinh dưỡng hợp lý, vật lý trị liệu cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Điều dưỡng trưởng khoa Điều trị COVID-19 khu A2, cho biết do anh C nặng hơn 100 kg nên cần 2-3 điều dưỡng, hộ lý chăm sóc, xoay trở.

“Chăm sóc bệnh nhân bình thường đã vất vả, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 càng cực hơn vì phải mặc quần áo bảo hộ. Tuy nhiên, tất cả điều dưỡng không kêu ca và tận lực chăm sóc bệnh nhân” – chị Thảo chia sẻ.

Trước đó, như Lao Động cũng đã đưa tin, một kỳ tích vừa được thiết lập tại khoa điều trị COVID-19 3B của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khi cụ bà 110 tuổi mắc COVID-19 nặng với nhiều bệnh nền hồi sinh sau 9 ngày chiến đấu với bệnh tật.

Cụ bà
Cụ bà Phạm Thị Tính đã 110 tuổi và xuất viện sau 9 ngày điều trị. Ảnh: GĐCC

Cụ Phạm Thị Tính (sinh năm 1911, ngụ tại quận Bình Tân), mắc COVID-19 sau 9 ngày hồi sức tích cực. Ngoài tuổi cao sức yếu, cụ Tính nhập viện khi diễn tiến COVID-19 đã chuyển nặng, trên nền các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, tim thiếu máu cục bộ, gan, thận…

Chia sẻ với Lao Động, ông Hoàng Hữu Thứ (con của cụ Tính) cho biết: Nhờ sự tận tình chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ và các điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đã coi bà như người thân của mình, không quản ngại khó khăn vất vả và cả hiểm nguy đã đem lại sự sống cho bà và các bệnh nhân khác bệnh nhân khác. "Thay mặt cho gia đình vô cùng cảm ơn những thiên thần áo trắng. Lương y như từ mẫu!", ông Thứ nhấn mạnh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đóng cửa vì dịch COVID-19, nhà hàng mang "cái thực" giúp bà con chống dịch

Minh Ánh |

Hơn 2 tháng nay, cơn bão COVID-19 đã khiến nhà hàng hải sản của anh Đỗ Thành Huấn, phường Cái Khế, Ninh kiều, TP Cần Thơ tạm ngưng hoạt động. Dù vậy nhưng anh Huấn đã nghĩ ra một sáng kiến phi thường, đó là sử dụng chính bếp ăn của nhà hàng để nấu suất cơm, làm những ổ bánh mì 0 đồng gửi đến bà con gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bệnh viện tư nhân “đuối sức” khi điều trị COVID-19

KHÁNH LINH - ĐÌNH TRƯỜNG |

Nhiều bệnh viện tư nhân đang trở thành nguồn lực quan trọng giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế công trong việc thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, các bệnh viện này lại đang gặp vướng mắc khi phải bỏ ra số tiền đầu tư lớn cho hạ tầng, nhân lực điều trị mà không được cho phép thu phí dịch vụ tương ứng. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang trong quá trình xem xét để giải quyết vấn đề này.

Cụ bà 110 tuổi ở TPHCM mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện

Huyên Nguyễn |

Một cụ bà 110 tuổi mắc COVID-19 với bệnh lí nền tim mạch, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vào ngày 6.9. Thế nhưng, sau 1 tuần "chiến đấu" với virus SARS-CoV-2, đến nay, cụ bà đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đóng cửa vì dịch COVID-19, nhà hàng mang "cái thực" giúp bà con chống dịch

Minh Ánh |

Hơn 2 tháng nay, cơn bão COVID-19 đã khiến nhà hàng hải sản của anh Đỗ Thành Huấn, phường Cái Khế, Ninh kiều, TP Cần Thơ tạm ngưng hoạt động. Dù vậy nhưng anh Huấn đã nghĩ ra một sáng kiến phi thường, đó là sử dụng chính bếp ăn của nhà hàng để nấu suất cơm, làm những ổ bánh mì 0 đồng gửi đến bà con gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bệnh viện tư nhân “đuối sức” khi điều trị COVID-19

KHÁNH LINH - ĐÌNH TRƯỜNG |

Nhiều bệnh viện tư nhân đang trở thành nguồn lực quan trọng giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế công trong việc thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, các bệnh viện này lại đang gặp vướng mắc khi phải bỏ ra số tiền đầu tư lớn cho hạ tầng, nhân lực điều trị mà không được cho phép thu phí dịch vụ tương ứng. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang trong quá trình xem xét để giải quyết vấn đề này.

Cụ bà 110 tuổi ở TPHCM mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện

Huyên Nguyễn |

Một cụ bà 110 tuổi mắc COVID-19 với bệnh lí nền tim mạch, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vào ngày 6.9. Thế nhưng, sau 1 tuần "chiến đấu" với virus SARS-CoV-2, đến nay, cụ bà đã khỏi bệnh và được xuất viện.