Bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở Hải Phòng được công bố khỏi bệnh

Mai Dung |

Bệnh nhân 1561 – bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận tại Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện trong chiều nay 28.2.

Theo thông tin của Sở Y tế Hải Phòng, bệnh nhân số 1561- ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được công bố khỏi bệnh và ra viện chiều ngày 28.2.

Trước đó, ngay sau khi có thông tin về các ca bệnh ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chủ động rà soát tất cả trường hợp người bệnh từ tỉnh Hải Dương, nhất là TP.Chí Linh đến khám, điều trị từ ngày 25 đến 28.1. Qua đó, phát hiện được trường hợp chị N.T.M.H. (BN 1561) đưa con đến khám và điều trị tại bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, ngay trong ngày 28.1, mẹ con chị H. được chuyển về tỉnh Hải Dương điều trị; ngành Y tế tiến hành phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2… Đến ngày 9.2, sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm tất cả cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh cách ly y tế tại bệnh viện này đều âm tính với SARS-CoV-2, bệnh viện được dỡ phong tỏa.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.500 công dân nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 27.2, các quận, huyện trên địa bàn TP.Hải Phòng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.

Hải Phòng: Mua nông sản giúp nông dân, trao tận tay công nhân lao động

Mai Dung |

Hàng nghìn suất nông sản, thực phẩm sạch của nông dân địa phương được các cấp công đoàn Hải Phòng chuyển tận tay công nhân lao động trên địa bàn thành phố trong chiều 26.2.

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh còn rất ít, chỉ đủ dùng trong 1 ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.500 công dân nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 27.2, các quận, huyện trên địa bàn TP.Hải Phòng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.

Hải Phòng: Mua nông sản giúp nông dân, trao tận tay công nhân lao động

Mai Dung |

Hàng nghìn suất nông sản, thực phẩm sạch của nông dân địa phương được các cấp công đoàn Hải Phòng chuyển tận tay công nhân lao động trên địa bàn thành phố trong chiều 26.2.

Hải Phòng: Lượng máu dự trữ chỉ đủ dùng một ngày do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo báo cáo của Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện nay lượng máu dự trữ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh còn rất ít, chỉ đủ dùng trong 1 ngày.