Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tổn thương phổi nặng, nhiễm khuẩn máu

Hương Giang |

Sáng 6.8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân mắc COVID-19 số 459 (76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám- Hà Nội) tổn thương phổi nặng, đồng thời bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm khuẩn huyết.

Nhiễm khuẩn huyết hay nhiễm trùng máu là tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân nặng do sự xâm nhập liên tiếp vào máu của vi khuẩn và độc tố gây bệnh. Đây là bệnh nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng, xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với nhiễm trùng.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe bệnh nhân này, bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng Khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, bệnh nhân bị cao huyết áp nhiều năm. Các bác sĩ điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh điều trị tình trạng bội nhiễm vi khuẩn, cùng với duy trì thuốc cao huyết áp hàng ngày.

Sau ba ngày, kết quả CT tim phổi bệnh nhân cho thấy diễn biến xấu hơn. Tuy nhiên, tình trạng bên ngoài của bệnh nhân không xấu đi. Bệnh nhân tỉnh, lúc đầu vào viện sốt 39 độ, đến nay đã giảm sốt.

Bác sĩ nhận định bệnh cảnh lâm sàng đa dạng vì quá trình phát triển bệnh phụ thuộc không những vào mầm bệnh mà còn tùy đáp ứng của từng cơ thể người bệnh.

Bệnh nhân 459 là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tuy nhiên, bệnh nhân tiến triển tốt sau quá trình điều trị, chưa phải hỗ trợ thở oxy. Các triệu chứng khác đang ổn định dần, kết quả xét nghiệm cũng khả quan hơn.

Hiện Khoa Virus - Ký sinh trùng đã chuyển bệnh nhân về Khoa Cấp cứu để chủ động hơn trong việc điều trị.

Trước đó, sáng 30.7, Bộ Y tế công bố xác nhận ca bệnh 459 (BN459) là bệnh nhân nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay. Ngày 21.7.2020, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh.

Ngày 25.7.2020, bệnh nhân ra Hà Nội. Ngày 29.7.2020, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu giám sát chủ động những người liên quan đến các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội cũng đã công bố lịch trình đi lại dày đặc của bệnh nhân này.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bệnh nhân COVID-19 về từ Guinea Xích Đạo đồng nhiễm sốt rét, nội tạng tổn thương

Thùy Linh |

Số bệnh nhân về từ Guinea Xích Đạo được xác định dương tính với SARS-CoV-2 chỉ có 21 ca (ít hơn dự kiến ban đầu là 120 người) nhưng lại có những trường hợp bệnh nhân đồng nhiễm sốt rét và COVID-19 khiến nhiều tạng bị tổn thương.

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 9 ở Việt Nam tử vong

Thùy Linh |

Sáng 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 9 tử vong, là ca bệnh thứ 651, tử vong vì suy thượng thận mạn tính và mắc COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhiều bệnh nhân COVID-19 về từ Guinea Xích Đạo đồng nhiễm sốt rét, nội tạng tổn thương

Thùy Linh |

Số bệnh nhân về từ Guinea Xích Đạo được xác định dương tính với SARS-CoV-2 chỉ có 21 ca (ít hơn dự kiến ban đầu là 120 người) nhưng lại có những trường hợp bệnh nhân đồng nhiễm sốt rét và COVID-19 khiến nhiều tạng bị tổn thương.

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 9 ở Việt Nam tử vong

Thùy Linh |

Sáng 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 9 tử vong, là ca bệnh thứ 651, tử vong vì suy thượng thận mạn tính và mắc COVID-19.