Bệnh nhân chấn thương cột sống, bệnh viện khoan xuyên chân

Kim Đồng |

Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương cột sống và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhầm lẫn và đã khoan chân bệnh nhân.

Bác sĩ phẫu thuật nhầm

Chiều 15.6, trao đổi với với PV Báo Lao Động, chị Trịnh Thúy Liễu (29 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) cho biết, chồng chị là Nguyễn Đức Thịnh (30 tuổi) trong lúc làm việc té ngã từ trên cao. Sau đó, anh Thịnh được chuyển đến một bệnh viện tại địa phương.

Chị Liễu (vợ) và anh Phong (anh trai) bệnh nhân Thịnh trình bày vụ việc với PV Báo Lao Động, ảnh K.Đ
Chị Liễu (vợ) và anh Phong (anh trai bệnh nhân) trình bày vụ việc với PV Báo Lao Động. Ảnh K.Đ

Tại đây, bệnh nhân Thịnh được chẩn đoán chấn thương cột sống và chuyển lên khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vào khoảng 20h ngày 12.6.

Cũng theo chị Liễu, tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, khoảng 3h sáng 13.6 chồng chị được thực hiện các xét nghiệm. Sau đó, nhân viên khoa đưa đến phòng bó bột. Tuy nhiên, ít phút sau, điều dưỡng khoa Cấp cứu yêu cầu bổ sung hồ sơ. Sau đó, bác sĩ khoan lỗ để xuyên đinh vào chân phải chồng chị.

Bệnh nhân Thịnh đang được điều trị tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, ảnh K.Đ
Bệnh nhân Thịnh đang được điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh K.Đ
Chị Liễu đang chăm sóc cho anh Thịnh, bệnh nhân bị khoan xuyên đinh chân nhầm
Chị Liễu đang chăm sóc cho anh Thịnh, bệnh nhân bị khoan chân do nhầm lẫn. Ảnh KĐ

Ngay lúc đó, một điều dưỡng nói lớn: "Nhầm bệnh nhân. Bệnh nhân này không có chỉ định xuyên đinh chân".

"Chồng tôi bị chấn thương cột sống, bác sĩ lại khoan xuyên đinh chân” chị Liễu bức xúc. Sau đó, bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng bó bột và đưa trở lại khoa Cấp cứu.

Thông tin thêm cho PV Báo Lao Động, anh Trịnh Tấn Phong (anh ruột bệnh nhân Thịnh) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, ngay trong ngày 13.6, gia đình đã có buổi làm việc với bác sĩ Phạm Thanh Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Vị trị bệnh nhân bị khoan xuyên đinh chân nhầm
Vị trị bệnh nhân bị khoan xuyên đinh chân nhầm
Vị trí bệnh nhân bị khoan xuyên đinh chân nhầm. Ảnh: K.Đ

Biên bản làm việc ghi rõ: Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã nhầm lẫn khi thực hiện xuyên đinh chân cho bệnh nhân Thịnh. Bệnh viện chi trả chi phí điều trị sự nhầm lẫn này. Bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm trước bệnh nhân cùng gia đình và sẽ xử lý các cá nhân có liên quan.

Đồng thời, biên bản cũng khẳng định là việc nhầm lẫn xuyên đinh chân chồng chị Liễu không ảnh hưởng đến chức năng vận động, không cần điều trị thêm và vết thương sẽ tự lành.

Thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá mức độ sai phạm

PV Báo Lao Động đã liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để nắm rõ thông tin vụ việc. Ban đầu, bộ phận truyền thông của Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM xác nhận có việc nhầm lẫn trên.

Theo quy định, các chi phí phát sinh do sự nhầm lẫn gây ra bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, vợ bệnh nhân yêu cầu bệnh viện phải thanh toán chi phí cho toàn bộ quá trình điều trị, kể cả điều trị chấn thương cột sống không liên quan đến sự nhầm lẫn này cùng quá trình điều trị sau này của bệnh nhân.

Xét thấy yêu cầu từ phía gia đình người bệnh chưa hợp lý và để phản hồi thông tin cho báo chí, Bệnh viện Chợ rẫy TPHCM sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ sai phạm cũng như xử lý vấn đề theo đúng quy định.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Một bé trai tử vong bất thường khi đang điều trị tại bệnh viện?

Đinh Lê |

Khi đang điều trị tại bệnh viện, bé trai (11 tháng tuổi) có các biểu hiện như người sưng nề, bụng chướng và khó thở. Mặc dù được các bác sỹ khẩn trương cấp cứu, nhưng do quá nặng, bé trai đã bị tử vong sau đó tại bệnh viện.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông |

Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của Bệnh viện Bạch Mai, bắt giữ 3 đối tượng và nhiều vật chứng liên quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một bé trai tử vong bất thường khi đang điều trị tại bệnh viện?

Đinh Lê |

Khi đang điều trị tại bệnh viện, bé trai (11 tháng tuổi) có các biểu hiện như người sưng nề, bụng chướng và khó thở. Mặc dù được các bác sỹ khẩn trương cấp cứu, nhưng do quá nặng, bé trai đã bị tử vong sau đó tại bệnh viện.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông |

Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của Bệnh viện Bạch Mai, bắt giữ 3 đối tượng và nhiều vật chứng liên quan.