Bệnh nhân Anh từng điều trị ở Đà Nẵng không còn mắc COVID-19 khi về nước

THUỲ TRANG |

Trước đó, bệnh nhân này từng được TPHCM thông tin rằng đã tái mắc COVID-19 dù đã được công bố khỏi bệnh tại Đà Nẵng.

Tối 17.4, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị nhận được thông tin bệnh nhân Anh số 22 từng được điều trị tại Đà Nẵng đã âm tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ngày 14.4, Bệnh viện Royal Surrey (Anh) đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trên. Ngày 15.4, kết quả cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 14.4, TPHCM bất ngờ công bố thông tin bệnh nhân Anh số 22 từng được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau 16 ngày kể từ khi được công bố khỏi bệnh.

Người này cũng đã từng được thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Địa điểm cách ly là khách sạn Sam Grand, quận Sơn Trà.

Ngày 10.4, sau khi hết thời hạn cách ly, du khách này bay vào TP.HCM để làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Sở Y tế Đà Nẵng sau đó đã có báo cáo khẩn gửi Bộ Y tế, đồng thời thực hiện rà soát những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, lấy mẫu kiểm tra xét nghiệm.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

58 người tiếp xúc gần bệnh nhân Anh đều âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, mẫu xét nghiệm 58 người tiếp xúc gần với du khách Anh (bệnh nhân số 22) đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc với bệnh nhân Anh tái nhiễm COVID

THUỲ TRANG |

Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngay khi nắm được thông tin bệnh nhân Anh (bệnh nhân số 22) từng điều trị tại Đà Nẵng có kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2, thành phố đã cho rà soát những trường hợp tiếp xúc gần trong thời gian bệnh nhân ở Đà Nẵng.

Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, cám ơn và hẹn gặp lại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 10.4, hai du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) đã hoàn thành điều trị COVID-19 (và thủ tục cách ly sau 2 tuần điều trị) đã rời Đà Nẵng, về nước.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

58 người tiếp xúc gần bệnh nhân Anh đều âm tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, mẫu xét nghiệm 58 người tiếp xúc gần với du khách Anh (bệnh nhân số 22) đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc với bệnh nhân Anh tái nhiễm COVID

THUỲ TRANG |

Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngay khi nắm được thông tin bệnh nhân Anh (bệnh nhân số 22) từng điều trị tại Đà Nẵng có kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2, thành phố đã cho rà soát những trường hợp tiếp xúc gần trong thời gian bệnh nhân ở Đà Nẵng.

Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, cám ơn và hẹn gặp lại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 10.4, hai du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) đã hoàn thành điều trị COVID-19 (và thủ tục cách ly sau 2 tuần điều trị) đã rời Đà Nẵng, về nước.