Bệnh nhân 91 sẽ lên máy bay hồi hương từ sân bay Nội Bài lúc 23h đêm nay

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tối 11.7 cho biết hôm nay là 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng trong đêm nay, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh sẽ bay trên chuyến bay của Vietnam Airlines để hồi hương từ sân bay Nội Bài.

Tổng số ca bệnh:

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 11.7: 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 11.7: Việt Nam có tổng cộng 230 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 11.7: 0 ca mắc mới.

 
Số người cách ly: 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.988, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.509

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 413

 

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 2 ca.

 

Liên quan đến bệnh nhân 91, sáng 11.7, BV Chợ Rẫy đã tổ chức buổi lễ công bố khỏi bệnh và xuất viện cho bệnh nhân phi công người Anh nhiễm COVID-19. Tất cả các phương tiện, phương án đưa bệnh nhân về nước đều đã sẵn sàng. 

Tại buổi lễ công bố khỏi bệnh và xuất viện cho nam phi công người Anh, ông Ian Gibbons- Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM đã bày tỏ sự cám ơn các y bác sĩ ngành y tế Việt Nam đã cứu sống, giúp bệnh nhân hồi phục, đặc biệt giúp sức để bệnh nhân có thể trở về nước.

Được biết, 4 giờ chiều nay (11.7) các bác sĩ thuộc Phòng khám Gia đình đã đón bệnh nhân 91 tại BV Chợ Rẫy. Ngay sau đó ông được hỗ trợ bay ra Thủ đô Hà Nội và từ sân bay Quốc tế Nội Bài bay trở về Anh quốc.

Dự kiến, tổng thời gian các chuyến bay khoảng hơn 32 tiếng, bao gồm cả chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh đến Hà Nội để nối chuyến sang sân bay Frankfurt. Theo đó, khi đến sân bay Nội Bài, phi công sẽ được hỗ trợ di chuyển đến ga quốc tế, chuyến bay sẽ cất cánh rời Việt Nam lúc 23h đêm 11.7.

Chuyến bay không đến thẳng London (Anh) mà hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) lúc 6h sáng 12.7 để phục vụ một số hành khách quá cảnh tại đây. Sau đó, máy bay sẽ tiếp tục hành trình từ Frankfurt đến sân bay Heathrow (Anh). Nam phi công sẽ được ngồi khoang hạng thương gia và có 3 ghế đồng hạng cho bác sĩ đi cùng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 đã gửi những lời tạm biệt đối với bệnh nhân trước khi ra viện, đồng thời trao giấy ra viện cho bệnh nhân.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định kết quả điều trị thành công cho bệnh nhân đến hiện nay là sự nỗ lực tuyệt vời của toàn ngành y tế. Đặc biệt là tinh thần, tình cảm của Chính phủ, người dân Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh và gửi lời chúc bệnh nhân có chuyến bay trở về quê hương an toàn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ rà soát toàn bộ các vấn đề sức khỏe trước khi bệnh nhân 91 về nước

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tối 7.7 cho biết hôm nay là 82 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồngNgày hồi hương của nam phi công người Anh đang rất gần, chỉ còn 5 ngày nữa, ông sẽ có một chuyến bay dài 12 tiếng để trở với quê hương.

80 ngày COVID-19 không lây nhiễm cộng đồng, bệnh nhân 91 hồi phục toàn diện

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng 5.7 cho biết hôm nay là tròn 80 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chỉ còn 1 tuần nữa, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh sẽ được trở với quê hương theo nguyện vọng cá nhân.

Bệnh nhân 91 có thể hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly

Thuỳ Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 3.7 cho biết hôm nay là 78 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ rà soát toàn bộ các vấn đề sức khỏe trước khi bệnh nhân 91 về nước

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tối 7.7 cho biết hôm nay là 82 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồngNgày hồi hương của nam phi công người Anh đang rất gần, chỉ còn 5 ngày nữa, ông sẽ có một chuyến bay dài 12 tiếng để trở với quê hương.

80 ngày COVID-19 không lây nhiễm cộng đồng, bệnh nhân 91 hồi phục toàn diện

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng 5.7 cho biết hôm nay là tròn 80 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chỉ còn 1 tuần nữa, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh sẽ được trở với quê hương theo nguyện vọng cá nhân.

Bệnh nhân 91 có thể hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly

Thuỳ Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 3.7 cho biết hôm nay là 78 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly.