Bệnh nhân 91 đã bước đi được vài bước, Đại sứ Anh cảm ơn y bác sĩ

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng sớm 27.6 cho hay hôm nay là 72 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 hiện có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước.

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 27.6: 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 6h ngày 27.6: Việt Nam có tổng cộng 213 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 18h ngày 26.6 đến 6h ngày 27.6: 0 ca mắc mới. 

 

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.846, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 67.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.563.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.216.

 

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

- Về tình hình điều trị bệnh nhân 91- nam phi công người Anh, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy: Hiện bệnh nhân đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Bệnh nhân đã tự thở khí phòng, đã cai máy thở 15 ngày, các chỉ số khác bình thường và giao tiếp tốt bằng lời nói. Hiện sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước. Bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy bình thường.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, săn sóc vết thương loét và tăng cường dinh dưỡng. Bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để có thể đi lại an toàn khi di chuyển.

Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 101 ngày điều trị tại 2 cơ sở y tế là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh từ ngày 18.3 - chiều 22.5 và tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều 22.5 đến nay.

Đại sứ Anh thăm bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC
Đại sứ Anh thăm bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC

Cũng liên quan đến nam phi công người Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh cho biết, hôm qua bệnh viện vừa tiếp đón ông Gareth Ward - Đại sứ Anh tại Việt Nam và ông Ian Gibbons - Tổng lãnh sự Anh cùng đại diện Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh nhân chuyến đến thăm bệnh viện.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Anh tại Việt Nam đã bày tỏ lòng cảm ơn đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh đã nỗ lực hết sức mình trong việc chăm sóc và điều trị COVID-19 cho bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) trong thời gian vừa qua.

Ông Gareth Ward cho biết vô cùng tin tưởng vào chuyên môn và y đức của các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh. Đây là một trong những bệnh viện tuyến đầu trong phòng chống COVID-19 tại Việt Nam.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 91 sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ 2 chân

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm 25.6 cho hay: Việt Nam tiếp tục không có ca bệnh lây nhiễm cộng đồng. Về bệnh nhân 91, tri giác của anh này đã tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện gần 90 %, đã ngưng ô xy, thở khí phòng.

Bệnh nhân 91 tỉnh hoàn toàn, phổi cải thiện gần 90%

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 23.6, hôm nay là 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện bệnh nhân 91 tri giác tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện gần 90%, đã ngưng ô xy, thở khí phòng.

Vừa điều trị, vừa ổn định tâm lý cho bệnh nhân 91

Thùy Linh |

Chiều 22.6, tại cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 5 về tình hình sức khỏe bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh, bác sĩ điều trị trực tiếp cho hay tâm lý của bệnh nhân có khi vui, có khi buồn, có lúc khóc, các nhân viên y tế phải động viên, dỗ dành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bệnh nhân 91 sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ 2 chân

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm 25.6 cho hay: Việt Nam tiếp tục không có ca bệnh lây nhiễm cộng đồng. Về bệnh nhân 91, tri giác của anh này đã tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện gần 90 %, đã ngưng ô xy, thở khí phòng.

Bệnh nhân 91 tỉnh hoàn toàn, phổi cải thiện gần 90%

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 23.6, hôm nay là 68 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện bệnh nhân 91 tri giác tỉnh hoàn toàn; sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân; phổi cải thiện gần 90%, đã ngưng ô xy, thở khí phòng.

Vừa điều trị, vừa ổn định tâm lý cho bệnh nhân 91

Thùy Linh |

Chiều 22.6, tại cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 5 về tình hình sức khỏe bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh, bác sĩ điều trị trực tiếp cho hay tâm lý của bệnh nhân có khi vui, có khi buồn, có lúc khóc, các nhân viên y tế phải động viên, dỗ dành.