Bệnh nhân COVID-19 thứ 8 tử vong

Thuỳ Linh |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo bệnh nhân 496 tử vong vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Sáng 4.8.2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 và cho biết hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao.

Bệnh nhân 496 (BN 496), nam, 65 tuổi, quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng

Tiền sử: Suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ, nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng trong 5 tháng và ra viện ngày 24.7.2020.

Ngày 28.7.2020, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-COV-2 và được chuyển đến Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày với tình trạng khó thở, đặt nội khí quản và thở máy.

Ngày 29.7.2020 – 1.8.2020, bệnh nhân nằm yên dưới tác dụng thuốc an thần và thở máy.

Ngày 2.8.2020, bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục và huyết áp giảm.

Ngày 4.8.2020, 7h45: bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, mất hoàn toàn phản xạ; 8h30: bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán tử vong: Suy thận mạn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19.

Đây là ca bệnh thứ 8 tử vong do liên quan đến COVID-19 và bệnh lý nền. Cả 7 mắc COVID-19 tử vong trước đó đều có kèm các bệnh lý nền như suy tim, suy thận, ung thư...

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Sáng 4.8, bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Sáng 4.8: Thêm 10 ca mắc COVID-19, 7 tại Đà Nẵng, 3 tại Quảng Nam

Thùy Linh |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 10 ca mắc COVID-19 mới (BN643- 652), trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

2 thai phụ đầu tiên mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu lên phương án điều trị

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 2 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, bao gồm bệnh nhân số 495 mang thai 11 tuần và bệnh nhân số 569 mang thai 35 tuần, đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Sáng 4.8, bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Sáng 4.8: Thêm 10 ca mắc COVID-19, 7 tại Đà Nẵng, 3 tại Quảng Nam

Thùy Linh |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 10 ca mắc COVID-19 mới (BN643- 652), trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

2 thai phụ đầu tiên mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu lên phương án điều trị

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 2 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, bao gồm bệnh nhân số 495 mang thai 11 tuần và bệnh nhân số 569 mang thai 35 tuần, đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.