Bệnh nhân 34 tuổi tử vong vì COVID-19 có nhiều bệnh lý nền

Lệ Hà |

Sáng 17.5, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân nam 34 tuổi (BN3055) mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền.

Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 10.5 với chẩn đoán: Viêm màng não mủ trên bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. 6 tháng trước bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được cấp cứu điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, kháng sinh kết hợp, chống đông, chống viêm, điều trị hỗ trợ nhưng tình trạng bệnh không đỡ, xuất hiện phù não, tình trạng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết diễn biến nặng lên.

Bệnh nhân tử vong ngày 16.5.2021.

Chẩn đoán tử vong: Viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết do trực khuẩn mủ xanh trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não (đã phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng), COVID-19.

Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 17.5: Nữ điều dưỡng phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 xuất viện

Lao Động |

Tối 17.5, Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 117 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang có 61 ca. Như vậy, trong ngày Bắc Giang ghi nhận tổng cộng 97 ca mắc mới COVID-19.

Sáng 17.5, thêm 37 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang 22 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 17.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 37 ca mắc mới ghi nhận trong nước, không phát hiện các ổ dịch mới.

Một ca tử vong vì COVID-19 có nhiều bệnh lý nền

Lệ Hà |

Chiều 15.5, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân nữ 89 tuổi (BN3839) mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 17.5: Nữ điều dưỡng phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 xuất viện

Lao Động |

Tối 17.5, Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 117 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang có 61 ca. Như vậy, trong ngày Bắc Giang ghi nhận tổng cộng 97 ca mắc mới COVID-19.

Sáng 17.5, thêm 37 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang 22 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 17.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 37 ca mắc mới ghi nhận trong nước, không phát hiện các ổ dịch mới.

Một ca tử vong vì COVID-19 có nhiều bệnh lý nền

Lệ Hà |

Chiều 15.5, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân nữ 89 tuổi (BN3839) mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền.