Bệnh nhân 266 ở Thường Tín: Đi xe buýt nhưng không nhớ biển số

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chiều 15.4, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã báo cáo về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện. Hai trường hợp này đều liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều nay (15.4), ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, tính đến 17 giờ chiều nay, Thường Tín có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Hồng Vân và xã Dũng Tiến. Hai trường hợp này đều liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi có thông tin về 2 trường hợp trên, chính quyền huyện đã tổ chức cách ly 1813 trường hợp, trong đó F0 là 2 trường hợp, F1 là 116 trường hợp, 686 trường hợp F2. Đến thời điểm hiện tại, đã kết thúc giám sát y tế là 1668 trường hợp, còn 125 trường hợp đang giám sát y tế.

Về kết quả rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, ông Kiều Xuân Huy cho biết, đã tổ chức điều tra, giám sát 663 trường hợp. Tất cả trường hợp này đều đã hết thời gian cách ly, song vẫn tiếp tục cho theo dõi sức khoẻ, lấy được 531 mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

Về trường hợp bệnh nhân H.T.H ở xã Hồng Vân, bệnh nhân này có kết quả dương tính từ ngày 30.3 đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để điều trị.

Những trường hợp liên quan đến bệnh nhân H được xác định có 58 trường hợp F1, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức đưa 51/58 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung tại Thạch Thất. UBND huyện cũng chỉ đạo xã Hồng Vân theo dõi, thực hiện cách ly thêm các trường hợp đang cách ly tại nhà.

Khu vực nơi ở của bệnh nhân 266 được phun khử khuẩn. Ảnh: Tô Thế
Khu vực nơi ở của bệnh nhân 266 được phun khử khuẩn. Ảnh: Tô Thế

Về trường hợp bệnh nhân L.M.H (bệnh nhân 266), theo lãnh đạo huyện Thường Tín, bệnh nhân này được phát hiện dương tính với COVID-19 vào chiều 14.4, bệnh nhân này ở thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến.

Trong thời gian từ ngày 8.3 – 10.3, bệnh nhân lên trông mẹ (61 tuổi, ở Hà Nam) điều trị tại khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân này nhiều lần đến khu căng tin của bệnh viện Bạch Mai để sử dụng dịch vụ.

Ngày 8.3, chồng của bệnh nhân này có lên thăm mẹ, sau đó về nhà bằng xe máy.

Ngày 10.3, bệnh nhân H có đi về nhà bằng xe buýt, cũng không nhớ biển số xe này. Sau đó, bệnh nhân H có lấy hàng thêu ở nhà bà G (cùng thôn), trong thời gian này hai người đều đeo khẩu trang.

Sau ngày 10.3, hai vợ chồng bệnh nhân H không lên thăm mẹ lần nào nữa. Đến ngày 28.3, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Thường Tín đã rà soát tất cả những trường hợp liên quan “ổ dịch” Bạch Mai thì phát hiện trường hợp L.M.H. 

Khi phát hiện bệnh nhân H từng lên thăm mẹ ở Bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo xã Dũng Tiến đã yêu cầu chị H cam kết cách ly tại nhà thời gian từ 30.3-13.4.

Trong thời gian này, chị H và người nhà không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Ngày 12.4, Trung tâm y tế huyện Thường Tín đã lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân H gửi CDC Hà Nội, thì đến ngày 14.4, CDC thành phố thông báo bệnh nhân này dương tính với COVID-19.

Về công tác xử lý ổ dịch, UBND huyện Thường Tín đã thông báo về trường hợp bệnh nhân 266 L.M.H để mọi người biết và có kê khai y tế nếu có tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Chỉ đạo Phòng Y tế, Công an huyện khoanh vùng ổ dịch, lập 5 chốt vòng ngoài để kiểm soát cách ly.

Thôn Đông Cứu có 72 hộ với 1896 nhân khẩu thì đều được thực hiện các biện pháp đo thân nhiệt, ghi rõ họ tên về những người ra vào thôn, và phun khử trùng thôn.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua sốt, ho

THUỲ TRANG |

Không chỉ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình hoạt động, các cơ sở bán lẻ thuốc tân dược tại Đà Nẵng phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp người mua sốt, ho, khó thở.

Bản tin 1 phút 15.4: Thêm ca mắc COVID-19 tại thôn Hạ Lôi

Nhóm PV |

Thêm một ca mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4;  500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 15.4.

Lấy gần 6.500 mẫu xét nghiệm, TPHCM phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2

Anh Nhàn |

Đã có 6.643 mẫu xét nghiệm COVID-19 được TPHCM xét nghiệm sàng lọc nhưng tới nay chỉ có 1 trường hợp xác định dương tính, các trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua sốt, ho

THUỲ TRANG |

Không chỉ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình hoạt động, các cơ sở bán lẻ thuốc tân dược tại Đà Nẵng phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp người mua sốt, ho, khó thở.

Bản tin 1 phút 15.4: Thêm ca mắc COVID-19 tại thôn Hạ Lôi

Nhóm PV |

Thêm một ca mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi; Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4;  500.000 tài khoản Zoom lộ thông tin, Cục An toàn thông tin khuyến cáo gì... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 15.4.

Lấy gần 6.500 mẫu xét nghiệm, TPHCM phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2

Anh Nhàn |

Đã có 6.643 mẫu xét nghiệm COVID-19 được TPHCM xét nghiệm sàng lọc nhưng tới nay chỉ có 1 trường hợp xác định dương tính, các trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.