Bệnh nhân 243 ở Mê Linh: Đi giao hoa nhưng không nhớ đã giao cho ai

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trong những ngày 22.3 – 26.3, 3.4 – 4.4, bệnh nhân 243 có đi giao hoa ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) vào buổi tối, nhưng bệnh nhân không rõ là đã giao hoa cho ai. CDC và các cơ quan chức năng đang điều tra những người mua hoa, giao dịch với bệnh nhân này.

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về trường hợp mắc COVID-19 tại huyện Mê Linh, là bệnh nhân Q.Q.T (nam, 47 tuổi, thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh).

Theo ông Cảm, bệnh nhân Q.Q.T đến Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12.3; sau 9 ngày (21.3), bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi người, ngấy sốt. Bệnh nhân tự mua thuốc về uống.

Đến ngày 3.4, bệnh nhân được lấy mẫu phẩm, CDC nhận được mẫu vào ngày mùng 5.4, tiến hành xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị.

Thông tin về diễn biến đi lại của bệnh nhân, Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, sáng 12.3, bệnh nhân đưa vợ là chị N.T.H (suy thận 12 năm nay) đi khám bằng xe máy tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai do bác sĩ H.L.P trực tiếp thăm khám. Vợ bệnh nhân được bác sĩ kê đơn và mua thuốc, rồi về nhà lúc 12 giờ trưa.

Trong 2 ngày (12 và 13.3), bệnh nhân đi ăn cưới con của anh trai, tiếp khách rất nhiều mâm cỗ. Sau khi làm lễ đón dâu, đến trưa 15.3, bệnh nhân có ăn giỗ tại nhà mẹ vợ (cùng thôn), có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình. Sau ngày đó đến ngày 21.3, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và hai anh trai nhà ở bên cạnh. Khi ra khỏi nhà, bệnh nhân thường đeo khẩu trang vải.

Ngày 21.3, bệnh nhân có cảm giác đau mỏi người, ngấy sốt, nghĩ mình bị cảm cúm thông thường, bệnh nhân đã đến hiệu thuốc gần nhà là chị Nguyễn Thị H bán thuốc về uống. Uống một ngày, bệnh nhân thấy đỡ mỏi và không sốt.

Trong những ngày 22.3 – 26.3 và ngày 3.4 – 4.4, bệnh nhân có đi giao hoa ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) vào buổi tối, khi đi có đeo khẩu trang thường xuyên, khi giao thường chủ yếu ở trên đê vì buổi tối chợ đóng cửa. Bệnh nhân không rõ là đã giao hoa cho ai. CDC và các cơ quan chức năng đang điều tra những người mua hoa, giao dịch với bệnh nhân này. Trong thời gian này, bệnh nhân đi tảo mộ và ăn trưa cùng 4 người khác ở trong họ.

Giám đốc CDC Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.
Giám đốc CDC Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

Bệnh nhân cũng đến chơi một số nhà ở cùng thôn (đã được lập danh sách). Khi nghe được thông tin những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn từ 10.3 – 26.3 cần phải được khai báo y tế, bệnh nhân đã chủ động qua trạm y tế xã và trạm y tế xã đã lập danh sách được 25 người. Hiện tất cả đã được cách ly.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, trong thời gian ủ bệnh, bệnh nhân còn đi sửa xe máy ở tiệm xe Ánh Tuyết, đi mua mì tôm ở nhà anh Tiến cùng thôn.

Trưa 4.4, cháu dâu của bệnh nhân có biểu hiện sảy thai nên bệnh nhân đưa cháu dâu và cháu trai đến Bệnh viện đa khoa thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với các bác sĩ Khoa sản. Sau đó, cháu dâu của bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bệnh nhân tiếp xúc với một bác sĩ Khoa Sản của bệnh viện này (bệnh nhân đeo khẩu trang).

Ông Cảm cho biết, đến 11h trưa hôm 7.4, đã ghi nhận 104 trường hợp F1, lấy mẫu 90 trường hợp đã được chuyển cho CDC Hà Nội. Trung tâm y tế huyện Mê Linh đã phun khử khuẩn. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, CDC phát hiện cháu bé Q.T.M thường xuyên được bệnh nhân chăm bế, hiện có biểu hiện sốt 38 độ, đã được lấy mẫu bệnh phẩm và được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 khám và điều trị.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 tại Việt Nam đã biến thể, có nguy hiểm?

Nhóm PV |

Các nhà khoa học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế nhận thấy có sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại Việt Nam. Dù vẫn đang trong tầm kiểm soát tuy nhiên Bộ Y tế vẫn đang theo sát sự thay đổi của virus, chỉ cần có chút lơ là, Việt Nam sẽ theo chân các quốc gia đang "thất thủ" vì virus này.

150 ca bệnh mắc COVID-19 hiện đang được điều trị thế nào?

Văn Thắng - Hồng Cường |

Tại Việt Nam, tính đến ngày 7.4 đã ghi nhận 245 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 95 trường hợp đã công bố khỏi bệnh, 150 ca bệnh đang điều trị tích cực tại các bệnh viện.

13 quy định và các mức xử phạt nghiêm khắc về phòng chống dịch COVID-19

VĂN THẮNG - NHẬT HUY |

Những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống COVID-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 30 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự nếu trốn khỏi khu cách ly.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 tại Việt Nam đã biến thể, có nguy hiểm?

Nhóm PV |

Các nhà khoa học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế nhận thấy có sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại Việt Nam. Dù vẫn đang trong tầm kiểm soát tuy nhiên Bộ Y tế vẫn đang theo sát sự thay đổi của virus, chỉ cần có chút lơ là, Việt Nam sẽ theo chân các quốc gia đang "thất thủ" vì virus này.

150 ca bệnh mắc COVID-19 hiện đang được điều trị thế nào?

Văn Thắng - Hồng Cường |

Tại Việt Nam, tính đến ngày 7.4 đã ghi nhận 245 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 95 trường hợp đã công bố khỏi bệnh, 150 ca bệnh đang điều trị tích cực tại các bệnh viện.

13 quy định và các mức xử phạt nghiêm khắc về phòng chống dịch COVID-19

VĂN THẮNG - NHẬT HUY |

Những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống COVID-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 30 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự nếu trốn khỏi khu cách ly.