Bệnh hô hấp xuất hiện, nhiều bệnh nhi biến chứng hoại tử phổi

NGUYỄN LY |

TPHCM - Chỉ trong thời gian ngắn, các khoa hô hấp nhi tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện, chuyển nặng dẫn đến điều trị lâu và khó khăn.

Bệnh nhi N.T.P.T (1 tuổi, ngụ tại TPHCM) vừa bước qua cửa tử sau 20 ngày giành giật sự sống. Gia đình bệnh nhi cho biết, cách đây hơn 20 ngày, bé có biểu hiện ho, sốt nên gia đình cho uống thuốc tại nhà. Đến khi thấy bé có biểu hiện nặng, hôn mê nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cấp cứu. Tại bệnh viện, bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán viêm phổi có biến chứng tràn dịch màng phổi, hoại tử phổi.

 
Trẻ đang được hỗ trợ thở long đàm. Ảnh: Nguyễn Ly

BS.CKI Lê Thị Thanh Thảo – Phó khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, với tổng số 217 giường bệnh, Khoa Hô hấp 1 đang có 190 trẻ em mắc các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Đặc biệt, tỉ lệ trẻ nhập viện chuyển nặng tăng nhanh khiến công tác điều trị lâu dài, ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp của trẻ.

Cũng theo BS Thanh Thảo, nguyên nhân chính khiến trẻ chuyển nặng là tình hình sau dịch COVID-19 phụ huynh có nhiều trường hợp chưa tiêm đủ các mũi vaccine thông thường như: cúm mùa, viêm não Nhật Bản… nên khi trẻ mắc bệnh dễ chuyển nặng, suy hô hấp và hôn mê.

Do mặt bệnh truyền nhiễm đa dạng cùng điều trị trong một thời điểm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm màng não, viêm phổi… nên tại các khoa truyền nhiễm này đều liên tục áp dụng quy trình phân bệnh, nghiêm ngặt, khử khuẩn nhằm tránh cho trẻ bị lây nhiễm chéo, bệnh càng thêm bệnh.

Còn ghi nhận tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đang điều trị cho hơn 200 trẻ nội trú. Trong đó, trẻ trên dưới hai tháng tuổi bị viêm tiểu phế quản chiếm đa số. Một số trẻ khác có bệnh nền, diễn tiến nặng, phải thở máy tại phòng cấp cứu. Hiện tại, các bé mắc các bệnh liên quan đến hô hấp ở mức độ nhẹ, trung bình. Diễn tiến này đang được xem là phù hợp so với bệnh hô hấp hằng năm, nhưng bác sĩ dự báo nếu không được kiểm soát tốt, số lượng trẻ mắc bệnh sẽ tăng đáng kể.

Bác sĩ Lê Bình Bảo Tịnh - Phó khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, bệnh về hô hấp là bệnh thường niên, khi chuyển mùa trẻ rất dễ nhiễm bệnh. Năm nay, trẻ mắc hô hấp tăng song song với sốt xuất huyết, tay chân miệng, khi trẻ nhập viện, nguy cơ lây nhiễm chéo cho nhau sẽ rất phức tạp. Trẻ em có hệ miễn dịch thấp nên là đối tượng dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh đường hô hấp. Ban đầu, trẻ chỉ bị ho nhẹ, nhưng khoảng một, hai ngày sau, trẻ ho nhiều, tần suất liên tục, thậm chí ho không ngủ được, cha mẹ phải nghĩ ngay đến viêm đường hô hấp và đưa trẻ đến các bệnh viện nhi để được thăm khám kịp thời.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Lo lắng về tình trạng bệnh viện quá tải gây khó khăn cho người bệnh

Kim Nhung - Thiều Trang |

Xếp hàng tại bệnh viện lấy số từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều vẫn chưa tới lượt khám, thấp thỏm lo âu đợi ngày mổ trong 3 tháng trời... là những gì người bệnh đã và đang trải qua tại một số bệnh viện tuyến Trung ương.

Nhiều người trẻ bỗng chốc trở thành “phế nhân”

NGUYỄN LY |

TPHCM - BS Tạ Vương Khoa - Phó Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM) cho biết, trong vài năm gần đây, bình quân cứ 4-5 bệnh nhân đột quỵ nhập viện thì có 1 bệnh nhân là người trẻ. Hiện mỗi ngày, tại bệnh viện tiếp nhận từ 8-10 bệnh nhân đột quỵ, trong đó, người trẻ mắc bệnh chiếm từ 20-25%.

Biến thể mới xuất hiện, ngành y tế TPHCM lo lắng nguy cơ dịch chồng dịch

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 của thành phố còn thấp so với tỉ lệ dân số. Nhiều người dân còn chủ quan trước dịch COVID-19 khi biến thể mới xuất hiện, diễn biến phức tạp. Hiện tại, ngành y tế TPHCM đang phải cùng lúc phòng chống nhiều loại dịch bệnh (COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng...) nên công tác phòng dịch đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lo lắng về tình trạng bệnh viện quá tải gây khó khăn cho người bệnh

Kim Nhung - Thiều Trang |

Xếp hàng tại bệnh viện lấy số từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều vẫn chưa tới lượt khám, thấp thỏm lo âu đợi ngày mổ trong 3 tháng trời... là những gì người bệnh đã và đang trải qua tại một số bệnh viện tuyến Trung ương.

Nhiều người trẻ bỗng chốc trở thành “phế nhân”

NGUYỄN LY |

TPHCM - BS Tạ Vương Khoa - Phó Chủ nhiệm Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM) cho biết, trong vài năm gần đây, bình quân cứ 4-5 bệnh nhân đột quỵ nhập viện thì có 1 bệnh nhân là người trẻ. Hiện mỗi ngày, tại bệnh viện tiếp nhận từ 8-10 bệnh nhân đột quỵ, trong đó, người trẻ mắc bệnh chiếm từ 20-25%.

Biến thể mới xuất hiện, ngành y tế TPHCM lo lắng nguy cơ dịch chồng dịch

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 4 của thành phố còn thấp so với tỉ lệ dân số. Nhiều người dân còn chủ quan trước dịch COVID-19 khi biến thể mới xuất hiện, diễn biến phức tạp. Hiện tại, ngành y tế TPHCM đang phải cùng lúc phòng chống nhiều loại dịch bệnh (COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng...) nên công tác phòng dịch đang gặp nhiều khó khăn.