Bệnh đái tháo đường gia tăng chóng mặt, nhiều người trẻ mắc mà không biết

Thùy Linh |

Tỷ lệ người mắc đái tháo đường đang gia tăng chóng mặt và ngày càng trẻ hóa. Rất nhiều người ở độ tuổi 25-30 tuổi mắc đái tháo đường mà không biết. Đây là căn bệnh có diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm.

Tỷ lệ tử vong của nó đứng thứ 3 trong các bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, chủ động phòng Đái tháo đường làm giảm tỷ lệ mắc mới, giảm và chậm quá trình biến chứng, tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

GS.TS.Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết đái tháo đường Việt Nam chia sẻ: Hiện nay, căn bệnh đái tháo đường đã và đang gia tăng trên toàn cầu.

"Tại Việt Nam, theo ước tính của Bộ Y tế, đối với người tuổi từ 20-79, bệnh đái tháo đường sẽ tăng khoảng 78,5% trong giai đoạn 2017- 2045 (từ 3,53 triệu người mắc đái tháo đường năm 2017 tăng lên 6,3 triệu người mắc năm 2045). Đây là con số đáng báo động"- GS Dàng nói.

Theo ông, người dân cần bổ sung kiến thức về đái tháo đường, vì bệnh chỉ có thể được quản lý một cách thích hợp nếu chính người bệnh hiểu được họ cần phải làm gì. Do đó, việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người là vô cùng quan trọng.

TS.Kidong Park - đại diện WHO tại Việt Nam cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng của căn bệnh giết người thầm lặng này ở phạm vi toàn cầu, trở thành một trong những thách thức lớn đối với ngành y tế và sự phát triển của các quốc gia trong thế kỷ 21.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, hưởng ứng Ngày phòng, chống Đái tháo đường thế giới năm 2020 (14.11), Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các chương trình mít tinh, khám sàng lọc đái tháo đường, cung cấp các tờ rơi… nhằm mục đích cung cấp các thông tin, nâng cao hiểu biết cho người dân kiến thức về phòng căn bệnh này.

Đồng thời khuyến khích lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý; tổ chức sàng lọc những người có yếu tố nguy cơ, tư vấn y tế cho những người có đường huyết cao, giáo dục cho các bệnh nhân về bệnh có diễn biến thầm lặng nhưng lại hết sức nguy hiểm này.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đối mặt gánh nặng bệnh tật đái tháo đường ngày càng trầm trọng

T.Linh |

Tại Việt Nam, theo điều tra dịch tễ năm 2012, tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường thường cao hơn gấp đôi so với đái tháo đường (13,7% so với 5,4%). 

Hơn 300 bệnh nhân được khám bệnh đái tháo đường miễn phí

PHÚC ĐẠT |

Hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới (14.11), Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt nam, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Thừa Thiên - Huế tổ chức sinh hoạt, khám bệnh cho các bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) trên địa bàn tỉnh.

Thành tựu khoa học mới giúp ngăn ngừa biến chứng đái tháo đường

Khoa Anh |

Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp mới giúp kiểm soát lượng đường trong máu để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh đái tháo đường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam đối mặt gánh nặng bệnh tật đái tháo đường ngày càng trầm trọng

T.Linh |

Tại Việt Nam, theo điều tra dịch tễ năm 2012, tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường thường cao hơn gấp đôi so với đái tháo đường (13,7% so với 5,4%). 

Hơn 300 bệnh nhân được khám bệnh đái tháo đường miễn phí

PHÚC ĐẠT |

Hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới (14.11), Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt nam, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Thừa Thiên - Huế tổ chức sinh hoạt, khám bệnh cho các bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) trên địa bàn tỉnh.

Thành tựu khoa học mới giúp ngăn ngừa biến chứng đái tháo đường

Khoa Anh |

Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp mới giúp kiểm soát lượng đường trong máu để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh đái tháo đường.