Bé trai chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, một bé trai đã chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Chiều 23.7, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ là nữ công nhân mắc COVID-19.

Sản phụ tên N.T.D.T (22 tuổi, làm công nhân ở thành phố Thuận An, Bình Dương). Chị N.T.D.T mang thai được 32 tuần, sau đó xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Chị N.T.D.T được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng điều trị được 14 ngày. Trưa 23.7, chị N.T.D.T trở dạ sinh con.

Sức khỏe của sản phụ và cháu bé tiến triển tốt. Ảnh: TTYT BB
Sức khỏe của sản phụ và cháu bé tiến triển tốt. Ảnh: TTYT BB

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàng cho biết, sức khỏe mẹ và con diễn biến tốt, hiện các bác sĩ đang theo dõi và chăm sóc tích cực cho hai mẹ con.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đang điều trị cho 526 bệnh nhân mắc COVID-19 (trong đó có khoảng 10 phụ nữ mang thai). Ngoài ra có 554 người test nhanh dương tính với COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm PCR khẳng định.

Trung tâm y tế Bàu Bàng. Ảnh: Đình Trọng
Trung tâm y tế Bàu Bàng. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đảm bảo bệnh viện không thiếu oxy điều trị bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tình hình dịch bệnh ở Bình Dương vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng. Hiện cơ quan y tế đang nâng cao năng lực các khu điều trị F0, đặc biệt rà soát lại hệ việc cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trường vừa nghỉ dạy, giáo viên liền tham gia hỗ trợ chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi cho học sinh nghỉ học để tránh dịch, nhiều giáo viên một trường mầm non ở Bình Dương lập tức ghi tên vào đội tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19.

Bình Dương: Từ nơi nguy cơ cao đến nguy cơ thấp phải cách ly 14 ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tăng cường thêm biện pháp phòng chống COVID-19, yêu cầu người từ nơi nguy cơ cao đến nơi nguy cơ thấp phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bình Dương đảm bảo bệnh viện không thiếu oxy điều trị bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tình hình dịch bệnh ở Bình Dương vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng. Hiện cơ quan y tế đang nâng cao năng lực các khu điều trị F0, đặc biệt rà soát lại hệ việc cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trường vừa nghỉ dạy, giáo viên liền tham gia hỗ trợ chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi cho học sinh nghỉ học để tránh dịch, nhiều giáo viên một trường mầm non ở Bình Dương lập tức ghi tên vào đội tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19.

Bình Dương: Từ nơi nguy cơ cao đến nguy cơ thấp phải cách ly 14 ngày

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tăng cường thêm biện pháp phòng chống COVID-19, yêu cầu người từ nơi nguy cơ cao đến nơi nguy cơ thấp phải thực hiện cách ly 14 ngày.