Bé gái 14 tuổi ở Đồng Nai nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị bé gái T.T.D.M. (14 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt nguời gây bệnh (Whitmore).

Ngày 3.9, xác nhận với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện đang điều trị một bệnh nhân là bé gái 14 tuổi bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Trước đó khoảng đầu tháng 8.2024, bệnh nhân nổi hạch ở vùng cổ và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám. Được chẩn đoán viêm hạch, gia đình lấy thuốc về nhà cho bệnh nhân uống.

Đến ngày 22.8, bệnh nhân không đỡ, bị áp-xe phần mềm vùng cổ phải nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để mổ lấy hạch, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM để làm xét nghiệm.

Ngày 29.8, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, là vi khuẩn gây bệnh Whitmore.

Cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn trong nhà, xung quanh nhà bệnh nhân, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe.

Sau khi được điều trị bằng kháng sinh, hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn. Tuy nhiên, bệnh phải được theo dõi sát, điều trị theo phác đồ trước khi được xuất viện.

Đây là ca bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt người đầu tiên ghi nhận ở Đồng Nai.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người cao tuổi có vắc xin phòng 23 chủng vi khuẩn phế cầu hiệu quả

Hoài Lâm |

Vắc xin phòng 23 chủng phế cầu gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm cho trẻ em và người lớn như viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não… được Hệ thống tiêm chủng VNVC chính thức triển khai tiêm từ ngày 28.8.

"Vi khuẩn ăn thịt người” nguy hiểm đến từ những sinh hoạt hằng ngày

hà lê |

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" có tên khoa học là Whitmore (hay melioidosis) là một bệnh "nhiễm trùng gây chết người" từ khuẩn Burkholderia pseudomallei, gây ảnh hưởng đến cả người và động vật. Bệnh đã được cảnh báo nhiều nhưng thời gian gần đây vẫn có tỉ lệ mắc nhất định.

Đắk Lắk phát hiện một trường hợp mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

BẢO LÂM |

Chiều 5.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuôt vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitemore (vi khuẩn ăn thịt người).

Xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh cùng con gái

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương (con gái bị cáo Thanh).

VĐV Đinh Thị Thúy và sự đánh đổi khi theo nghiệp bóng chuyền

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 179 trao đổi với Chủ công Đinh Thị Thúy (LPB Ninh Bình) về câu chuyện sự nghiệp cũng như những vấn đề của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tên lửa Nga phá hủy hệ thống ngoại nhập của Ukraina

Anh Vũ (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga) |

Ngày 5.9, một hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga đã tiêu diệt hệ thống MLRS M270 do Mỹ cung cấp, cùng xe hỗ trợ và máy bay chiến đấu của Ukraina.

Công trình 20.000 tỉ kỳ vọng thành biểu tượng mới của Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Công nghệ văng xoắn, tạo ra các nhịp lớn biến Tứ Liên thành cây cầu mang công nghệ tiên tiến, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Hà Nội năng động, hội nhập.

Xưởng đầu lân ở Huế vắng khách khi Trung thu cận kề

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những năm trở lại đây, các cơ sở sản xuất đầu lân lớn ở Huế gặp phải nhiều khó khăn khi lượng khách thu mua mặt hàng giải trí này trở nên ít dần.

Nhiều người cao tuổi có vắc xin phòng 23 chủng vi khuẩn phế cầu hiệu quả

Hoài Lâm |

Vắc xin phòng 23 chủng phế cầu gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm cho trẻ em và người lớn như viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não… được Hệ thống tiêm chủng VNVC chính thức triển khai tiêm từ ngày 28.8.

"Vi khuẩn ăn thịt người” nguy hiểm đến từ những sinh hoạt hằng ngày

hà lê |

Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" có tên khoa học là Whitmore (hay melioidosis) là một bệnh "nhiễm trùng gây chết người" từ khuẩn Burkholderia pseudomallei, gây ảnh hưởng đến cả người và động vật. Bệnh đã được cảnh báo nhiều nhưng thời gian gần đây vẫn có tỉ lệ mắc nhất định.

Đắk Lắk phát hiện một trường hợp mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

BẢO LÂM |

Chiều 5.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuôt vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitemore (vi khuẩn ăn thịt người).