Bé 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện sáng nay

Dung Anh - Sơn Tùng |

Sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Sáng nay (20.2), bé gái N.G.L (3 tháng tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã được xuất viện, sau khi kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với COVID-19.

Theo bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, hiện tại bé chơi ngoan, tiếp xúc tốt, không sốt, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Các chỉ số xét nghiệm sinh hoá, huyết học, X-quang tim phổi trong giới hạn bình thường.

Trước đó, ngày 9.2, bé đã được đưa vào điều trị tại khu vực cách ly đặc biệt tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà sau khi có các triệu chứng quấy khóc, sốt nhẹ 37,4 độ C, chảy nước mũi, trẻ bú tốt, không khó thở. Sau một ngày điều trị, bé đã cắt sốt nhưng vẫn còn hiện tượng chảy nước mũi.

Đến ngày 11.2, bé được xác định dương tính với COVID-19 và được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi vào viện, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhiệt độ 36,6 độ C. Trẻ có ho húng hắng. Bụng mềm, gan, lách không to, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Kết quả chụp X-quang tim, phổi cho thấy có tuyến hung to, tăng đậm chánh phế quản sau tim trái.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được điều trị theo đúng phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế và cách ly trong buồng áp lực âm. Mẹ cháu bé là trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh nên cũng được cách ly, theo dõi 2 lần/ngày trong vòng 14 ngày. Kết quả 2 lần xét nghiệm COVID-19 của cả hai mẹ con đều cho âm tính.

Lý giải về việc mẹ của bé tiếp xúc gần với bệnh nhi nhưng không lây nhiễm, bác sĩ Hải cho rằng, có thể do sức đề kháng của bà mẹ tốt, miễn dịch cơ thể cao dồi dào, thời gian tiếp xúc với nguồn bệnh trong thời gian ngắn và không tiếp xúc gần.

Sau khi bé âm tính với COVID-19 và được xuất viện, bác sĩ vẫn khuyên, nên chú ý theo dõi, hạn chế tiếp xúc gần để bảo vệ sức khoẻ của trẻ.

Bệnh nhi này là ca thứ 15 nhiễm COVID-19 tại nước ta. Bé bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với bà ngoại - là ca dương tính thứ 10 tại thôn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ bộ Y tế, chiều 20.2, Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sẽ tổ chức công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 2/3 bệnh nhân được điều trị tại đây. Đây cũng là những bệnh nhân được điều trị thành công COVID-19 ở tuyến huyện.

Như vậy, tính đến thời điểm này Việt Nam đã điều trị khỏi 15/16 trường hợp. Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới nào. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa đang chuẩn bị các thủ tục để công bố hết dịch.

Dung Anh - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ngày 20.2: 10/15 thành phố ở Trung Quốc không có ca nhiễm mới

Song Minh |

Ngày 20.2, tâm dịch COVID-19 Hồ Bắc báo cáo 349 ca nhiễm mới, giảm sâu so với hôm qua. Số tử vong vẫn ở mức trên 3 con số.

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 20.2: Số người mắc và tử vong giảm mạnh

Nhóm PV |

Số ca tử vong và mắc do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm mạnh. Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 được xuất viện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

COVID-19 ngày 20.2: 10/15 thành phố ở Trung Quốc không có ca nhiễm mới

Song Minh |

Ngày 20.2, tâm dịch COVID-19 Hồ Bắc báo cáo 349 ca nhiễm mới, giảm sâu so với hôm qua. Số tử vong vẫn ở mức trên 3 con số.

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Hà Thu |

Chất lượng bữa ăn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe và duy trì năng suất lao động cho cán bộ, nhân viên. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo bữa ăn cho người lao động (NLĐ) phải ngon và đầy đủ dinh dưỡng, thì yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được lãnh đạo và công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty (Cty) cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đặt lên hàng đầu.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 20.2: Số người mắc và tử vong giảm mạnh

Nhóm PV |

Số ca tử vong và mắc do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm mạnh. Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 được xuất viện.