Bất ngờ với nguyên nhân khiến bệnh nhân lầm tưởng bị ung thư

Hoàng Biên |

Bệnh nhân N.T.X, 53 tuổi, ở Hưng Yên xuất hiện đau vùng dưới xương ức ngày thứ 2 đến bệnh viện khám và rất lo lắng vì tiền sử gia đình có bố mẹ bị ung thư.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, đây là ngày thứ 2 xuất hiện đau vùng mũi ức, đau âm ỉ liên tục, đau đâm xuyên ra sau lưng, đau tăng khi thay đổi tư thế, nhưng không xuất hiện bất thường khác như không khó thở, không sốt, không nôn và đại tiểu tiện bình thường. Khi đến khám, bệnh nhân khỏe, tỉnh, huyết áp, nhiệt độ và tim phổi bình thường.

Khi nội soi thực quản- dạ dày, ngoài phát hiện viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện tại thực quản đoạn 1/3 giữa (cách cung răng trên khoảng 28 cm) có xương cá sắc nhọn mắc ngang thực quản, chiều dài xương khoảng 3 cm.

Ngay lúc đó, bác sĩ nội soi đã nhanh chóng lấy dị vật thực quản (xương cá) ra ngoài. Bác sĩ Lê Văn Khoa - Chuyên khoa Tiêu hóa- Bệnh viện đa khoa Medlatec đã trực tiếp thăm khám bệnh nhân cho biết: Trong quá trình nội soi khi đưa máy đến 1/3 giữa thực quản thấy dị vật mắc ngang thực quản.

Dị vật được bác sĩ gắp ra. Ảnh: BSCC

Lúc đó bác sĩ đã dùng kìm chuyên dụng để gắp dị vật. Ngay sau đó, bệnh nhân được kê đơn điều trị nội khoa. Bác sĩ Khoa cho biết thêm: Gia đình đưa bệnh nhân X đến khám trong tình trạng lo lắng, bản thân bệnh nhân từng có mẹ bị ung thư thực quản, bố lại đang điều trị ung thư dạ dày.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 30 phút thực hiện gồm cả nội soi và lấy dị vật, bệnh nhân đã được lấy dị vật khỏi cơ thể. Sau 3 ngày gắp dị vật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không còn tình trạng đau tức, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo các bác sĩ Khoa, với bệnh nhân này, dị vật là xương cá sắc và nhọn, trong quá trình gắp nếu không đúng kỹ thuật sẽ gây rách, chảy máu vết thương, đồng thời xương cá không thể ra được.

Bệnh nhân X chỉ là một trong nhiều trường hợp mắc dị vật ở thực quản, dạ dày, tá tràng,… Tuy nhiên, bác sĩ Khoa lưu ý, các dị này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gây u hạt, áp-xe, gây tắc môn vị và hành tá tràng.

Để phát hiện sớm, tránh biến chứng nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân, chuyên khoa Tiêu hóa khuyến cáo người dân cần đi khám ngay nếu xuất xuất hiện một số những dấu hiệu bất thường như sau:

• Có cảm giác nuốt vướng, đau khi nuốt;

• Không ăn, uống được;

• Xuất hiện triệu chứng nôn hoặc buồn nôn khi ăn uống;

• Khó thở, tức ngực, đau rát sau xương ức. Cách phòng tránh mắc dị vật bác sĩ Khoa cho biết: Các dị vật vào dạ dày, đại tràng, khoảng 80-90% chúng tự thoát ra khỏi đường tiêu hóa, tuy nhiên, có 10-20% cần can thiệp qua phẫu thuật hoặc lấy dị vật.

Trong đó, dị vật thực quản là một cấp cứu rất thường gặp khi ăn uống. Bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi, trẻ lớn. Nếu không được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, bệnh có thể gây đau xương ức, đau xuyên ra sau lưng, lan lên bả vài, nghiêm trọng hơn là gây áp xe thực quản, thủng thành thực quản, thủng mạch máu lớn...

Hoàng Biên
TIN LIÊN QUAN

Dự án nghìn tỉ xây dựng 10 năm vẫn “trơ xương” cạnh đường vành đai 3

Vương Trần - Ngọc Lê |

Gần 10 năm khởi công xây dựng dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 2.743 tỉ đồng mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang.

Khởi tố cụ bà trồng 600 cây thuốc phiện "để chữa bệnh xương khớp"

Phùng Minh |

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố một đối tượng có hành vi trồng cây thuốc phiện.

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dự án nghìn tỉ xây dựng 10 năm vẫn “trơ xương” cạnh đường vành đai 3

Vương Trần - Ngọc Lê |

Gần 10 năm khởi công xây dựng dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) tại 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 2.743 tỉ đồng mới chỉ xây xong phần thô và bỏ hoang.

Khởi tố cụ bà trồng 600 cây thuốc phiện "để chữa bệnh xương khớp"

Phùng Minh |

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố một đối tượng có hành vi trồng cây thuốc phiện.

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.