Bất đồng việc bổ sung vi chất, bao giờ mới có quy chuẩn sữa học đường?

Anh Tú |

Phát ngôn của Bộ Y tế sáng 15.8 xung quanh vấn đề hoàn thiện quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường đang tiếp tục gây tranh cãi.

Sáng 15.8, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế) đã có cuộc thông tin với báo chí xung quanh vấn đề hoàn thiện quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường.

Theo đó, ông Vinh khẳng định thông tin Bộ Y tế chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân là chưa chính xác.

Trong khi Bộ Y tế chưa ban hành quy định mới, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế hiện hành vẫn được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả trong thời gian qua.

ông Nguyễn Đức Vinh trao đối với báo chí. Ảnh: Thảo Anh.
ông Nguyễn Đức Vinh trao đổi với báo chí. Ảnh: Thảo Anh.

Doanh nghiệp sữa bức xúc

Tuy nhiên, trước phản hồi của đại diện Bộ Y tế, nhiều doanh nghiệp sữa cho rằng phần hồi đáp này không thoả đáng, chưa đáp ứng được thắc mắc của doanh nghiệp và người dân trước thềm năm học mới.

Bởi hồi tháng 12.2018, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục có công văn lấy ý kiến về các sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường.

Cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin tức về sữa học đường. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành quy định chính thức tiêu chuẩn sản phẩm sữa phục vụ Chương trình Sữa học đường theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định 1340.

Gần đây nhất, vào ngày 18.6.2019, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã chủ trì cuộc họp góp ý Dự thảo Thông tư.

Tại cuộc họp này, các Cục, Vụ, Viện có liên quan của Bộ Y tế cùng với các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh sữa khác như TH Truemilk, Vinamilk, Nuti, Cô Gái Hà Lan, Ba Vì, Đà Lạt milk, đã thống nhất và có sự đồng thuận cao về các loại sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường và 21 vi chất dinh dưỡng bắt buộc bổ sung.

Trên cơ sở đó, ngày 27.6.2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông báo số 690/TB-BYT thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trương Quốc Cường với các nội dung chính như về các loại sữa tươi tham gia Chương trình Sữa học đường: Gồm 2 loại là Sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và Sữa tươi tiệt trùng.

Về các vi chất dinh dưỡng, theo Dự thảo điều chỉnh bắt buộc bổ sung 21 vi chất dinh dưỡng .

Đồng thời, giao Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em làm đầu mối phối hợp Cục An toàn Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng và Vụ Pháp chế tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư.

Quán triệt Kết luận của Thứ trưởng Trương Quốc Cường, đến ngày 10.7.2019, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đã gửi Công văn góp ý Dự thảo Thông tư gửi cho các các đơn vị đề nghị các đơn vị cho ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư nêu trên trước ngày 12.7.2019. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin Dự thảo điều chỉnh bắt buộc bổ sung 21 vi chất dinh dưỡng này được ký ban hành. Trong khi các doanh nghiệp đang "dài cổ" chờ quy định mới thì Bộ Y tế đã đưa ra thông báo gây bức xúc.

Chưa biết khi nào sẽ ban hành quy định

Ông Nguyễn Đức Vinh thừa nhận: “Hiện có rất nhiều ý kiến khác nhau trong việc bổ sung số lượng vi chất trong chương trình sữa học đường. Có ý kiến đề nghị bổ sung 21 vi chất, có ý kiến đề nghị bổ sung 3 vi chất, khuyến khích thêm 18 vi chất khác. Dù là 21 vi chất, 3 vi chất, 5 vi chất hay 10 vi chất thì đến nay Bộ Y tế vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng bổ sung bao nhiêu vi chất dinh dưỡng trong sữa học đường".

Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cũng cho biết thêm, việc bổ sung các loại vi chất trong sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cần có cơ sở khoa học. Quan trọng hơn cả là thực hiện chỉ tiêu trong Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ.

Ông Vinh cho biết thêm, Bộ Y tế sẽ sớm hoàn thiện quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường công khai, minh bạch, trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em không nói rõ thời điểm dự kiến ban hành quy định này.

"Chúng tôi sẽ tạo sự đồng thuận cao nhất trong việc bổ sung vi chất. Khi vẫn còn những ý kiến khác nhau thì lúc đấy vai trò quyết định là của cơ quan quản lý nhà nước" - ông Vinh kết luận.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi bổ sung 3 hay 21 vi chất vào sữa học đường: Còn đang nghiên cứu

Thùy Linh |

Việc bổ sung 3 vi chất hay 21 vi chất trong Sữa học đường đang là vấn đề đang được Bộ Y tế nghiên cứu và sẽ lấy ý kiến đồng thuận cao nhất của các doanh nghiệp cũng như các nhà khoa học để có quyết định cuối cùng.

Bị phản ánh ban hành chậm trễ quy chuẩn sữa học đường: Bộ Y tế nói gì?

Thảo Anh |

Sáng 15.8, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em - đại diện Bộ Y tế khẳng định thông tin chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường là chưa chính xác.

“Sữa học đường” giải bài toán thiếu vi chất dinh dưỡng

T.Huyền |

Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tới sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ em và khả năng sinh sản, cũng như năng suất lao động của người lớn đang là trăn trở của các chuyên gia dinh dưỡng Việt Nam. Vì vậy Chính phủ đã ban hành Chương trình cấp quốc gia về Sữa học đường để cải thiện thực trạng này.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tranh cãi bổ sung 3 hay 21 vi chất vào sữa học đường: Còn đang nghiên cứu

Thùy Linh |

Việc bổ sung 3 vi chất hay 21 vi chất trong Sữa học đường đang là vấn đề đang được Bộ Y tế nghiên cứu và sẽ lấy ý kiến đồng thuận cao nhất của các doanh nghiệp cũng như các nhà khoa học để có quyết định cuối cùng.

Bị phản ánh ban hành chậm trễ quy chuẩn sữa học đường: Bộ Y tế nói gì?

Thảo Anh |

Sáng 15.8, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em - đại diện Bộ Y tế khẳng định thông tin chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường là chưa chính xác.

“Sữa học đường” giải bài toán thiếu vi chất dinh dưỡng

T.Huyền |

Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tới sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ em và khả năng sinh sản, cũng như năng suất lao động của người lớn đang là trăn trở của các chuyên gia dinh dưỡng Việt Nam. Vì vậy Chính phủ đã ban hành Chương trình cấp quốc gia về Sữa học đường để cải thiện thực trạng này.