Báo Lao Động đã phản ánh rất đúng, kịp thời vấn đề lừa đảo khi nhập khẩu vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, loạt bài viết "Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19" của Báo Lao Động đã giúp cho ngành Y tế có thể cảnh báo đến người dân, cảnh báo tất cả doanh nghiệp, các đơn vị có mong muốn, có khả năng nhập khẩu vaccine COVID-19 không thể dễ dàng tin tưởng vào những nguồn thông tin chào mời mua vaccine, dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo.

Nhiều đơn vị cung cấp giấy tờ "rởm" để xin nhập khẩu vaccine

Ngày 17.6, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết: "Chúng tôi rất cảm ơn Báo Lao Động đã vào cuộc kịp thời, đăng tải các bài viết cảnh báo về tình trạng nhập khẩu vaccine COVID-19. Từ việc phản ánh tình trạng mập mờ, bất thường qua các văn bản xin cấp phép nhập khẩu vaccine của doanh nghiệp, Bộ Y tế đã cảnh giác cao độ hơn nữa và liên tục đưa ra các cảnh báo nguy cơ lừa đảo khi trong vấn đề nhập khẩu vaccine”.

Theo ông, không chỉ các thông tin mà Báo Lao Động phản ánh, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã ghi nhận hàng chục đơn vị xin nhập khẩu các loại vaccine như Moderna, Pfizer... cung cấp giấy tờ khẳng định đã tiếp cận được vaccine, nêu cụ thể số lượng có thể nhập khẩu...

"Tuy nhiên, sau khi Bộ Y tế kiểm tra đối chiếu, xác minh thông tin từ các hãng vaccine thì tất cả đều là giấy tờ "rởm". Có hãng vaccine nói chúng tôi không đủ vaccine để cung cấp cho Chính phủ, làm sao có vaccine để bán cho nhiều đơn vị như vậy" - Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Riêng về vaccine Moderna, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, sau khi xác minh từ phía Moderna được biết tháng 5.2021, hãng Moderna chỉ duy nhất cho phép Juellig Pharma (TPHCM) phân phối 5 triệu liều.

"Tôi xin nhấn mạnh là chỉ là phân phối, không phải là bán- nghĩa là họ có thể bán cho một đơn vị nào đó rồi Juellig Pharma sẽ bảo quản và phân phối. Vậy mà các giấy tờ đề nghị cấp phép nhập khẩu vaccine của một số đơn vị còn khẳng định nhập khẩu được 20 triệu liều, 40 triệu liều... Vậy, họ lấy đâu ra vaccine để nhập khẩu vào Việt Nam?" - Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Báo Lao Động đã phản ánh rất đúng và rất trúng vấn đề. Từ đó, giúp cho ngành Y tế có thể cảnh báo đến người dân, cảnh báo tất cả doanh nghiệp, các đơn vị có mong muốn, có khả năng nhập khẩu vaccine COVID-19 không thể dễ dàng tin tưởng vào những nguồn thông tin chào mời mua vaccine. Ngay sau khi các bài viết của báo Lao Động được đăng tải, Bộ Y tế đã ra thông cáo báo chí cảnh báo nguy cơ vaccine giả.

"Doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ bị lừa, bởi họ chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực vaccine nói chung và vaccine COVID-19 nói riêng..." - Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Báo Lao Động đã nêu ra đúng "điểm nóng"

Cũng theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc tiếp cận và mua vaccine COVID-19 rất khó khăn. Thứ nhất là do năng lực sản xuất của các hãng vaccine rất có hạn. Thứ 2 là nếu có sản xuất được và bán cho các đơn vị Việt Nam như họ đề xuất thì cũng không thể có số lượng lớn như vậy. Thứ 3, nếu có mua được vaccine thật thì chính các doanh nghiệp đề xuất mua đó lại rất khó để đáp ứng được điều kiện vận chuyển, bảo quản vaccine, cũng như kiểm nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: "Chúng tôi hết sức ghi nhận Báo Lao Động đã nêu ra đúng "điểm nóng" của tình hình hiện nay. Nếu không có các bài báo của Báo Lao Động thì sẽ có rất nhiều người vẫn còn mơ hồ, cho rằng ai cũng có thể mua được vaccine COVID-19. Báo Lao Động đã lên tiếng cảnh báo sớm nhất về nguy cơ lừa đảo và bị lừa đảo trong lĩnh vực vaccine COVID-19".

"Với trách nhiệm của Bộ Y tế, chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo đến các doanh nghiệp. Đồng thời, ngay từ khi các doanh nghiệp đặt vấn đề mua vaccine, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay, để xác minh nguồn thông tin từ các hãng vaccine, để tránh những thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và tránh nguy cơ vaccine giả nhập vào Việt Nam, gây hậu quả khôn lường"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Trước đó, báo Lao Động đã đăng tải loạt bài "Bất thường công vaccine cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19", chỉ ra những dấu hiệu cung cấp thông tin thiếu trung thực, giả mạo để đề nghị Bộ Y tế phê duyệt cho phép nhập khẩu vaccine COVID-19. Cụ thể, loạt bài đã chỉ ra những bất thường trong việc doanh nghiệp đề nghị Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu 50 triệu vaccine COVID-19 của Moderna.

Các bài viết mang tính cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 vô cùng bức thiết không chỉ riêng tại Việt Nam, mà tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19: SB Vina tự giới thiệu là nhà ủy quyền đàm phán của Moderna tại Châu Á

Tùng Thư |

Trên website sbvina.com, nhận là của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SB Vina, doanh nghiệp này khoe được Tập đoàn Moderna ủy quyền để ký kết, đàm phán các hợp đồng thương mại với các đối tác tại Châu Á liên quan tới vaccine COVID 19 - Moderna.

Bất thường công văn xin nhập vaccine COVID-19 Moderna: Bộ Y tế nói gì?

Nhóm Phóng viên |

Lãnh đạo Bộ Y tế đã có chỉ đạo làm rõ những vấn đề mà Báo Lao Động nêu liên quan đến dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin thiếu trung thực trong công văn kèm theo các văn bản giấy tờ khác xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna (Mỹ) của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Nhập khẩu vaccine COVID-19 được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ để bảo vệ sức khỏe của người dân, với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định, để phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Thời gian qua, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nộp hồ sơ đăng ký, liên hệ với Bộ Y tế để chào bán, gợi ý cung cấp vaccine phòng COVID-19 của các nhà sản xuất như Moderna (Mỹ), hay AstraZeneca…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19: SB Vina tự giới thiệu là nhà ủy quyền đàm phán của Moderna tại Châu Á

Tùng Thư |

Trên website sbvina.com, nhận là của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại SB Vina, doanh nghiệp này khoe được Tập đoàn Moderna ủy quyền để ký kết, đàm phán các hợp đồng thương mại với các đối tác tại Châu Á liên quan tới vaccine COVID 19 - Moderna.

Bất thường công văn xin nhập vaccine COVID-19 Moderna: Bộ Y tế nói gì?

Nhóm Phóng viên |

Lãnh đạo Bộ Y tế đã có chỉ đạo làm rõ những vấn đề mà Báo Lao Động nêu liên quan đến dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin thiếu trung thực trong công văn kèm theo các văn bản giấy tờ khác xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna (Mỹ) của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Nhập khẩu vaccine COVID-19 được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ để bảo vệ sức khỏe của người dân, với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định, để phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Thời gian qua, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nộp hồ sơ đăng ký, liên hệ với Bộ Y tế để chào bán, gợi ý cung cấp vaccine phòng COVID-19 của các nhà sản xuất như Moderna (Mỹ), hay AstraZeneca…