Bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột an sinh xã hội

Phạm Đông - Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, ngành y tế xác định coi bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột, vấn đề an sinh xã hội quan trọng đối với người dân, đặc biệt là những người lao động, người nghèo, người yếu thế.

Chiều 22.10, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Thảo luận về bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bảo hiểm y tế đã giúp người dân, người nghèo khó khăn được tiếp cận, đảm bảo cơ chế tài chính cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian qua đã thể hiện rõ điều này khi các đối tượng yếu thế trong xã hội được quan tâm. Hầu hết các dịch vụ y tế đều chi trả 100% các dịch vụ, người dân không phải trả thêm tiền, đây là chính sách ưu việt của nước ta với chăm sóc sức khỏe của người dân.

Theo ông Long, nước ta khởi động bảo hiểm y tế muộn hơn so với các nước, nhưng lại tăng nhanh độ bao phủ đối với bảo hiểm y tế. Đến năm 2020, độ bao phủ bảo hiểm y tế của nước ta đạt 90,85%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Về dịch vụ y tế và chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là mở rộng phạm vi, quyền lợi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Bộ trưởng Long, nước ta đóng bảo hiểm y tế ở mức độ trung bình thấp đối so với các nước, nhưng chất lượng các dịch vụ y tế thì hầu hết người dân được hưởng. Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế cao hơn nhiều so với mức đóng bảo hiểm.

Bộ trưởng nêu rõ, ngành y tế xác định coi bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột, vấn đề an sinh xã hội quan trọng đối với người dân, đặc biệt là những người lao động, người nghèo, người yếu thế. Hiện Bộ Y tế đang chuẩn bị báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Theo người đứng đầu ngành y tế, việc đảm bảo tính bền vững, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là vấn đề quan trọng. Tới đây, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi sẽ sửa theo hướng tất cả người dân phải được tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm y tế.

"Chúng tôi yêu cầu tất cả các cơ sở y tế tuyến trên phải kết nối với tuyến huyện, mong muốn y tế cơ sở được nâng lên để từng bước nâng cao chất lượng y tế, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Cần gấp rút tăng cường đề án tăng cường lực lượng y tế cơ sở, vì hôm nay là đại dịch COVID-19, có thể sau này là đại dịch nào đó chúng ta chưa biết trước được" - ông Long nói.

Đại biểu Đinh Ngọc Quý (đoàn Gia Lai). Ảnh PV
Đại biểu Đinh Ngọc Quý (đoàn Gia Lai). Ảnh PV

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý (đoàn Gia Lai) cho rằng, bảo hiểm y tế giúp người dân giảm chi phí khi khám, chữa bệnh khi giá các dịch vụ y tế, thuốc điều trị ngày càng cao hơn so với những giai đoạn trước.

Đại biểu cho rằng, việc tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian qua đạt vượt mục tiêu khi thực hiện chuyển tham gia bảo hiểm y tế với tinh thần bắt buộc chứ không phải tự nguyện. Do vậy, mọi người dân đều có thể tiếp cận được bảo hiểm y tế.

Ông Quý đề nghị có 1 nghị quyết về nâng cao đầu tư cho y tế cơ sở. Đặc biệt, qua dịch COVID-19 càng thấy nhu cầu cần đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất.

Phạm Đông - Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quỹ kết dư bảo hiểm quá lớn, cần mở rộng đối tượng hỗ trợ cho người lao động

Đặng Chung |

Tổng số kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt gần 953.078 tỉ đồng, trong khi nhiều người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các đại biểu Quốc hội đề xuất cần sử dụng số kết dư để mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ, đóng bảo hiểm y tế cho người lao động (NLĐ) trong thời gian họ phải nghỉ việc, không được hưởng lương.

Năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm do dịch

Phạm Đông |

Theo Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội, số người tham gia BHXH bắt buộc đến hết 31.12.2020 là 15.050.944 người, giảm 153.092 người so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên số người tham gia BHXH bắt buộc bị giảm so với năm trước do dịch COVID-19.

Làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm

Phạm Đông |

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm. Đồng thời xem xét quy định về việc Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm do chưa phù hợp với yêu cầu xã hội hóa.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Quỹ kết dư bảo hiểm quá lớn, cần mở rộng đối tượng hỗ trợ cho người lao động

Đặng Chung |

Tổng số kết dư của quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt gần 953.078 tỉ đồng, trong khi nhiều người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các đại biểu Quốc hội đề xuất cần sử dụng số kết dư để mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ, đóng bảo hiểm y tế cho người lao động (NLĐ) trong thời gian họ phải nghỉ việc, không được hưởng lương.

Năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm do dịch

Phạm Đông |

Theo Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội, số người tham gia BHXH bắt buộc đến hết 31.12.2020 là 15.050.944 người, giảm 153.092 người so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên số người tham gia BHXH bắt buộc bị giảm so với năm trước do dịch COVID-19.

Làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm

Phạm Đông |

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ quy định về bảo hiểm bắt buộc và bắt buộc phải mua bảo hiểm. Đồng thời xem xét quy định về việc Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm do chưa phù hợp với yêu cầu xã hội hóa.