Báo động các bệnh dị ứng- miễn dịch tăng lên, bệnh nhân tự ý điều trị

Thùy Linh |

Gần đây, các bệnh dị ứng - miễn dịch như hen phế quản, lupus ban đỏ hệ thống, dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn, dị ứng thời tiết... đang tăng lên một cách đáng báo động. Nhiều bệnh nhân tự ý mua thuốc điều trị khiến bệnh không những không khỏi mà còn diễn tiến nặng hơn.

Đây là thông tin được đưa ra ngày 28.6, khi Bệnh viện E chính thức đưa vào hoạt động 2 khoa khám- chữa bệnh chất lượng cao là Khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu; khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

GS.TS Lê Ngọc Thành- Giám đốc Bệnh viện E cho hay, trong những năm gần đây, các bệnh dị ứng - miễn dịch như hen phế quản, lupus ban đỏ hệ thống, dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn, dị ứng thời tiết... đang tăng lên một cách đáng báo động, nhưng những hiểu biết về nhóm bệnh này không phải ai cũng biết.

Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp bệnh nhân tự ý mua thuốc (thuốc bôi, thuốc uống) khiến bệnh không những không khỏi mà còn diễn tiến nặng hơn.

"Bệnh về dị ứng - miễn dịch không thể tự ý chẩn đoán và điều trị mà cần gặp bác sĩ chuyên khoa để được xác định nguyên nhân, qua đó tìm hướng điều trị đúng cách"- GS Thành cảnh báo.

PGS.TS Hoàng Thị Lâm - Trưởng khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, Bệnh viện E - cho biết dịch bệnh COVID-19 đang gây ra mối quan ngại đối với những bệnh nhân trong nhóm suy giảm miễn dịch thứ phát do dùng thuốc ức chế miễn dịch như bệnh nhân ung thư, bệnh nhân mắc bệnh tự miễn (lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, viêm gan tự miễn, viêm mạch...), bệnh nhân thay tạng...

PGS Lâm (bên trái) giới thiệu về khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu. Ảnh: BVCC
PGS Lâm (bên trái) giới thiệu về khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu. Ảnh: BVCC

"Nhóm này dễ tổn thương, đặc biệt về mặt miễn dịch, là đối tượng nguy cơ cao của rất nhiều bệnh và tình trạng y khoa. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận thấy, SARS-CoV-2 dường như không phải là nguyên nhân làm cho bệnh nặng hơn ở những bệnh nhân này"- PGS Lâm nói.

Trong thời điểm chưa ghi nhận trường hợp nặng hay tử vong nào của COVID-19 liên quan đến người mắc bệnh tự miễn phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch... những bệnh nhân trong nhóm này vẫn cần hết sức giữ gìn sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh. Bác sĩ Lâm khuyến cáo các bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo thống kê, số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh đều tăng lên hàng năm. Trung bình mỗi năm bệnh viện E  khám và điều trị gần 300.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và hơn 20.000 bệnh nhân nội trú.


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Dùng kinh nghiệm khống chế COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu

Thùy Linh |

Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại xã Quang Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Dự tuyển vắc xin COVID-19 thử nghiệm thành công trên chuột tại Việt Nam

Thùy Linh |

Về quá trình sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 tại Việt Nam, sau đợt tiêm thử nghiệm lần thứ hai, 50 con chuột được tiêm thử nghiệm có đáp ứng miễn dịch.

Bệnh nhân 91 đã bước đi được vài bước, Đại sứ Anh cảm ơn y bác sĩ

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng sớm 27.6 cho hay hôm nay là 72 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 hiện có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Dùng kinh nghiệm khống chế COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu

Thùy Linh |

Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại xã Quang Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Dự tuyển vắc xin COVID-19 thử nghiệm thành công trên chuột tại Việt Nam

Thùy Linh |

Về quá trình sản xuất vắc xin phòng chống COVID-19 tại Việt Nam, sau đợt tiêm thử nghiệm lần thứ hai, 50 con chuột được tiêm thử nghiệm có đáp ứng miễn dịch.

Bệnh nhân 91 đã bước đi được vài bước, Đại sứ Anh cảm ơn y bác sĩ

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 sáng sớm 27.6 cho hay hôm nay là 72 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 hiện có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước.