Báo động bệnh sốt xuất huyết với nhiều ca chuyển nặng, tử vong

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, TPHCM ghi nhận 5.247 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó 126 ca nặng và 4 ca tử vong. Tình trạng sốt xuất huyết cùng với tỉ lệ ca bệnh nặng đang là vấn đề đáng quan tâm tại TPHCM hiện nay.

Thông tin này được ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế của TPHCM chiều 5.5.

Tính đến hết 29.4, TPHCM ghi nhận 5.247 ca bệnh sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 12,5%. Tuy nhiên, số liệu sốt xuất huyết đợt tháng 5.2021 khi TPHCM bước vào giai đoạn dịch bệnh căng thẳng thì có thể không chính xác.

Mặc dù vậy, ông Tâm vẫn lưu ý cho tới nay đã ghi nhận 126 ca sốt xuất huyết nặng. Trong khi đó, cả năm 2021 chỉ ghi nhận 99 ca nặng, qua đó cho thấy mức độ sốt xuất huyết đang báo động.

Cùng với đó, ông Tâm cung cấp thông tin đến nay đã có 4 ca bệnh tử vong. “Đây là những con số rất đáng báo động”, ông Tâm cảnh báo.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết bắt đầu có nguy cơ diễn biến phức tạp, thời gian qua, ngành Y tế thành phố đã đồng loạt triển khai các lớp tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết cho các bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tư nhân và các tỉnh phía Nam.

Từ ngày 20.4, các lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho nhân viên bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới đã diễn ra với sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành của 4 bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết Dengue.

Ngành Y tế thành phố tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch bệnh nói chung và sốt xuất huyết nói riêng để kịp thời có những biện pháp can thiệp phù hợp với mục tiêu hạn chế số ca chuyển nặng và tử vong cũng như không để xảy ra những ổ dịch lớn.  

Trước đó, theo Bộ Y tế, báo cáo của các địa phương cho thấy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 14.704 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 trường hợp tử vong tại Bình Dương (3), Đồng Tháp (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1). So với cùng kỳ năm 2021 số mắc giảm nhẹ, tuy nhiên, số tử vong tăng 1 trường hợp.

Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới số mắc có xu hướng gia tăng do đang bắt đầu vào thời điểm mùa dịch.

Bệnh sốt xuất huyết nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời thì hầu hết diễn tiến thuận lợi, ít có trường hợp tử vong. Trong bối cảnh dịch COVID-19, tử vong do sốt xuất huyết có khả năng gia tăng khi bệnh nhân thường có tâm lý lo ngại đến bệnh viện dẫn đến việc chậm trễ điều trị. Vì vậy các phụ huynh cần lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết như sốt cao liên tục 2-7 ngày kèm các dấu xuất huyết như chấm xuất huyết, chảy máu răng, máu mũi,.. cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và được điều trị kịp thời.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Báo động trầm cảm ở thanh thiếu niên, TPHCM thành lập kênh tư vấn tâm lý

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước tình trạng khủng hoảng tâm lý ở tuổi thanh, thiếu niên ngày càng nhiều, thành phố triển khai kênh tiếp nhận tư vấn khủng hoảng tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi.

Sốt xuất huyết vào mùa, các địa phương ĐBSCL khẩn trương ứng phó

Thành Nhân |

Bước vào mùa mưa, dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu quay trở lại tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

TPHCM ghi nhận 109 ca sốt xuất huyết nặng

Thanh Chân |

TPHCM - Tính đến giữa tháng 4, TPHCM ghi nhận 109 ca sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại các bệnh viện.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Báo động trầm cảm ở thanh thiếu niên, TPHCM thành lập kênh tư vấn tâm lý

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước tình trạng khủng hoảng tâm lý ở tuổi thanh, thiếu niên ngày càng nhiều, thành phố triển khai kênh tiếp nhận tư vấn khủng hoảng tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi.

Sốt xuất huyết vào mùa, các địa phương ĐBSCL khẩn trương ứng phó

Thành Nhân |

Bước vào mùa mưa, dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu quay trở lại tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các biện pháp ứng phó.

TPHCM ghi nhận 109 ca sốt xuất huyết nặng

Thanh Chân |

TPHCM - Tính đến giữa tháng 4, TPHCM ghi nhận 109 ca sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại các bệnh viện.