Bằng mọi biện pháp tìm mua công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Về chiến lược vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bằng mọi cách phải tiếp cận vaccine qua các biện pháp ngoại giao, qua doanh nghiệp, phát huy tính chủ động... Đồng thời, Việt Nam phải sớm nghiên cứu sản xuất trong nước. Cùng với đó là bằng mọi biện pháp tìm mua các công nghệ sản xuất vaccine COVID-19.

Sáng 29.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc mua sắm trong tình hình dịch bệnh để làm sao cho thủ tục đơn giản nhất nhưng vẫn phải đảm bảo giá rẻ nhất, nghiêm túc, minh bạch, quy định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trong việc mua sắm.

Bộ Tài chính nhắc lại chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ là đảm bảo nguồn kinh phí trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã phân bố theo từng địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu nguồn kinh phí thiếu thì đề nghị địa phương báo về Bộ Tài chính.

Riêng việc mua vaccine, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước là 13.400 tỉ đồng trong năm 2021 thì Thủ tướng đã chỉ đạo thành lập Quỹ vaccine. Bộ Tài chính đã thành lập ban quản lý quỹ để hướng dẫn nhằm đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch.

Trước mắt, đã có khoảng 3.000 tỉ, trong đó có 1.000 tỉ đồng do các tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ qua Bộ Y tế, 1.000 tỉ ủng hộ qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và 1.000 tỉ đồng từ các doanh nghiệp nhà nước thông qua Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết các nước đang phát triển cạnh tranh nhau rất quyết liệt để mua vaccine, chuyển giao công nghệ vaccine,… Vì vậy, việc mua vaccine về Việt Nam rất khó khăn.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng điện đàm với nhiều nước về việc này. Bộ Ngoại giao cũng đã gặp các bộ, ngành, các công ty sản xuất vaccine trên thế giới để sản xuất vaccine cho Việt Nam. Đến nay, nước ta đã nhận được cam kết hỗ trợ của nhiều nước. Bộ Ngoại giao kiến nghị Bộ trưởng cấp cao tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Tiếp tục vận động các đối tác mà Việt Nam đã mua vaccine giao vaccine đúng tiến độ.

Về chiến lược vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bằng mọi cách phải tiếp cận vaccine qua các biện pháp ngoại giao, qua doanh nghiệp, phát huy tính chủ động... Đồng thời, Việt Nam phải sớm nghiên cứu sản xuất trong nước. Cùng với đó là bằng mọi biện pháp tìm mua các công nghệ sản xuất vaccine.

Bên cạnh đó, ông nhận định việc tuyên truyền tiêm vaccine phải theo thứ tự ưu tiên, hợp lý, hiệu quả cho các địa bàn trọng điểm.

Thủ tướng nhấn mạnh biện pháp 5K + vaccine + các giải pháp công nghệ. Ông kêu gọi huy động mọi nguồn lực hợp pháp từ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để mua vaccine và xây dựng Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP thông qua chủ trương thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thêm 1 bệnh viện phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Sau khi tạm ngưng tiếp nhận người bệnh do trước đó ca dương tính lần 1 với COVID-19 đến khám, Bệnh viện quận Bình Thạnh thực hiện hoạt động khám bệnh bình thường từ 13h hôm nay 29.5.

Cấp bách chống dịch COVID-19: Thủ tướng kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ vaccine

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Sáng 29.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Theo chinhphu.vn |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17.5 về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18.5.2021.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM: Thêm 1 bệnh viện phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Sau khi tạm ngưng tiếp nhận người bệnh do trước đó ca dương tính lần 1 với COVID-19 đến khám, Bệnh viện quận Bình Thạnh thực hiện hoạt động khám bệnh bình thường từ 13h hôm nay 29.5.

Cấp bách chống dịch COVID-19: Thủ tướng kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ vaccine

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Sáng 29.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Mua vắc-xin phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Theo chinhphu.vn |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 109/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17.5 về việc mua vắc-xin phòng COVID-19 của Công ty Pfizer. Bên Việt Nam phải trả lời Công ty Pfizer chậm nhất trong ngày 18.5.2021.