Bệnh viện E là một trong 5 bệnh viện triển khai công tác an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Để đảm bảo việc tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, Bệnh viện E đã bố trí khu vực tiêm với các phòng tư vấn, kiểm tra sức khỏe trước tiêm, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, cấp cứu... Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm chủng, biểu mẫu tiêm chủng. Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết sau tiêm chủng.
Sau tiêm, các nhân viên y tế được bố trí phòng nghỉ ngơi và có nhân viên y tế trực 24/24h để theo dõi sức khỏe. Những người đi tiêm chủng đều được khám sàng lọc trước tiêm để đảm bảo an toàn.
"Người tham gia tiêm phòng đều được các bác sĩ, điều dưỡng tư vấn rất kỹ về tiêm phòng vaccine COVID -19; các phản ứng sau tiêm và cách thức tự chăm sóc, theo dõi sau khi về nhà"- TS Vũ Hồng Anh, Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện E cho biết thêm.
Được biết, vaccine phòng COVID-19 sử dụng trong đợt tiêm này là vaccine của AstraZeneca, một trong ba vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được sử dụng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thời gian thực hiện tiêm vaccine sẽ kéo dài từ ngày 12.5 đến hết ngày 21.5.2021, người tham gia tiêm chủng sẽ được phân bổ số lượng tiêm và thời gian tiêm đảm bảo đáp ứng điều kiện tiêm chủng và đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại khoa cũng như của Bệnh viện.
Theo kế hoạch, Bệnh viện E thực hiện tiêm chủng đúng đối tượng, đảm bảo sử dụng hết số lượng liều vaccine do Bộ Y tế phân bổ, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

