Bác sĩ lý giải nguyên nhân tử vong của bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Thùy Linh |

Bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong hồi 19h15 ngày 12.3. Nguyên nhân được xác định là tổn thương não quá nặng, đáp ứng kém với điều trị.

Trao đổi với phóng viên tối 12.3, TS.BS Trần Văn Trung - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã tử vong hồi 19h15 cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được xác định tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi.

"Ngay khi nhập viện, bé gái bị tổn thương não quá nặng. Các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh đã hội chẩn và kết luận không đủ điều kiện để phẫu thuật, tình trạng của cháu bé không cho phép phẫu thuật, đáp ứng kém với điều trị.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuy nhiên đáp ứng của cháu đối với điều trị không tốt" - bác sĩ Trung nói.

Trước đó, chiều tối 17.1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A, 3 tuổi (xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh trong sọ não.

Trước khi vào viện khoảng 5 ngày, bé có biểu hiệu đau tai, gia đình có mua thuốc cho uống thì bệnh nhi bị nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé cũng đã nôn thêm một lần. Bên cạnh đó, bé gái có bó bột ở tay. Phần bó bột này được thực hiện trước đó 2 tuần do bé bị gãy tay.

Ngay trong ngày 18.1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên và N.T.L (SN 1995; HKTT: Thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội), là mẹ đẻ cháu bé.

Chiều 20.1, Công an an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; HKTT: Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội của bé gái cho biết, bố mẹ cháu bé đã li hôn được một thời gian. Hai vợ chồng có 3 người con, 2 bé lớn đang ở với bố còn bé Đ.N. A ở với mẹ.

Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, sau ly hôn, sống như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, tại căn nhà trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, mang theo bé út là cháu Đ.N.A.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Dẫn giải nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Trung Huyên - nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi, con riêng của người tình, bị dẫn giải đi thực nghiệm hiện trường ở những địa điểm đã mua thuốc sâu, lấy đinh.

Đóng đinh vào đầu đứa bé 3 tuổi là tội ác tày trời

Lê Thanh Phong |

Đứa bé 3 tuổi không thể tự đóng đinh vào đầu, phải có ai đó làm việc này, pháp luật phải thẳng tay nghiêm trị.

Bệnh nhân tự đóng đinh vào đầu được cứu sống

ÁNH NHIÊN |

Ngày 10.1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT) cho biết: Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh đã phẫu thuật thành công trường hợp hy hữu: chấn thương bởi cây đinh 4cm xuyên sọ do tự đóng đinh vào đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dẫn giải nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi thực nghiệm hiện trường

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Trung Huyên - nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi, con riêng của người tình, bị dẫn giải đi thực nghiệm hiện trường ở những địa điểm đã mua thuốc sâu, lấy đinh.

Đóng đinh vào đầu đứa bé 3 tuổi là tội ác tày trời

Lê Thanh Phong |

Đứa bé 3 tuổi không thể tự đóng đinh vào đầu, phải có ai đó làm việc này, pháp luật phải thẳng tay nghiêm trị.

Bệnh nhân tự đóng đinh vào đầu được cứu sống

ÁNH NHIÊN |

Ngày 10.1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT) cho biết: Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh đã phẫu thuật thành công trường hợp hy hữu: chấn thương bởi cây đinh 4cm xuyên sọ do tự đóng đinh vào đầu.