Bác sĩ cùng nhau "làm đẹp" trong tâm dịch Bắc Giang

Bảo Hân |

Các bác sĩ, nhân viên y tế trong tâm dịch Bắc Giang tranh thủ lúc được nghỉ ngơi đã cùng nhau "làm đẹp" - cắt tóc. Đây là một trong những hình ảnh rất đời thường của các “chiến binh áo trắng” trong tâm dịch đang ngày đêm chiến đấu giành lại sức khoẻ cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Báo Lao Động vừa liên lạc được với bác sĩ Trần Đức Hà (Khoa nội Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng) hiện đang làm trưởng kíp tổ 1 Tổ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang).

Những hình ảnh do bác sĩ Hà gửi ra khiến chúng tôi rất xúc động. Bởi sau những giờ chiến đấu, bảo vệ sức khoẻ người dân, họ lại lạc quan vui vẻ bên những đồng nghiệp thân thương của mình. Họ chăm sóc cho nhau từ bữa ăn, giấc ngủ, đến cả "làm đẹp" - cắt tóc.

Video: Bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng giúp nhau cắt tóc. Thực hiện: Đức Hà - Bảo Hân

Sau đây là những hình ảnh do bác sĩ Trần Đức Hà gửi ra cho phóng viên từ tâm dịch.

Bác sỹ Trần Đức Hà trong trang phục bảo hộ điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: NVCC
Bác sĩ Trần Đức Hà trong trang phục bảo hộ điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: NVCC
Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng. Ảnh: NVCC
Các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng. Ảnh: NVCC
Bữa ăn của các bác sỹ, nhân viên y tế trong tâm dịch. Ảnh: NVCC
Bữa ăn của các bác sĩ, nhân viên y tế trong tâm dịch. Ảnh: NVCC
Các bác sỹ, nhân viên y tế nhận các suất cơm ăn tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng. Ảnh: NVCC
Các bác sĩ, nhân viên y tế nhận các suất cơm ăn tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng. Ảnh: NVCC
Những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của các bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng. Ảnh: NVCC
Những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của các bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng. Ảnh: NVCC
Những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của các bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng. Ảnh: NVCC
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng luôn lạc quan sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NVCC
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng luôn lạc quan sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NVCC
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến huyện Yên Dũng luôn lạc quan sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NVCC

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sẽ đón hơn 4.000 người lao động Lạng Sơn đang ở Bắc Giang về quê

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp xuống làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang bàn về việc đưa người lao động tỉnh Lạng Sơn trở về quê.

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Bắc Giang đặt mục tiêu sau 21.6 không còn ca mắc COVID-19

Vũ Long |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu thực hiện đợt cao điểm tấn công dịch COVID-19, phấn đấu không còn các ca F0 sau ngày 21.6.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sẽ đón hơn 4.000 người lao động Lạng Sơn đang ở Bắc Giang về quê

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp xuống làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang bàn về việc đưa người lao động tỉnh Lạng Sơn trở về quê.

KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Bắc Giang đặt mục tiêu sau 21.6 không còn ca mắc COVID-19

Vũ Long |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu thực hiện đợt cao điểm tấn công dịch COVID-19, phấn đấu không còn các ca F0 sau ngày 21.6.