Bác sĩ Cần Thơ khám, chữa bệnh cho hơn 4.000 người Campuchia

HỒ THẢO |

Ngày 20.5, đoàn cán bộ và bác sĩ làm việc tại các bệnh viện Cần Thơ đến khám, chữa bệnh và phát quà cho hơn 4.000 người dân nghèo, người cao tuổi trên đất bạn Campuchia.

Buổi khám bệnh hôm nay nằm trong kế hoạch của UBND TP.Cần Thơ về tổ chức khám, chữa bệnh từ thiện và trao quà cho hơn 4.000 người dân nghèo, người cao tuổi đang sinh sống tại 2 xã thuộc huyện Romeas Heak, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Diễn ra từ ngày 17-20.5.2022, đi cùng với đoàn là hơn 70 cán bộ và bác sĩ làm việc tại các đơn vị: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện quân dân Y, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ.

Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ - Phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ - trưởng đoàn cho biết: “Việc tổ chức đoàn y, bác sĩ sang giúp khám, chữa bệnh cho người dân Campuchia lần này nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp trong công tác khám chữa bệnh nhân đạo; tăng cường hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với Bộ Tư lệnh Hiến Binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia và các đơn vị, địa phương của Vương quốc Campuchia; đồng thời, góp phần giải quyết một phần khó khăn của người dân Campuchia trong công tác phát hiện, phòng và điều trị bệnh”.

Được biết, đợt khám chữa bệnh trong năm 2022 này được UBND TP.Cần Thơ tiếp tục triển khai trở lại sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 theo đề nghị của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trong thời gian tới, UBND TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục các hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân nghèo và người cao tuổi tại các tỉnh của Vương Quốc Campuchia theo đề nghị của lãnh đạo Vương quốc Campuchia nhằm thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

 
 
Hình ảnh khám, chữa bệnh của các cán bộ, bác sĩ Cần Thơ trên đất bạn Campuchia.
HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Orbis đề xuất đưa Bệnh viện Bay đến Cần Thơ trong 3 tuần

Yến Phương |

Ngày 19.5, Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tiếp đón và làm việc với Tổ chức Orbis Quốc tế về Kế hoạch hợp tác triển khai Dự án mắt trẻ em năm 2022 - 2023 và Chương trình Bệnh viện (BV) Bay năm 2023.

Thí điểm dự án kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ

Vũ Long |

Dự án “Vì sông Mekong không rác-Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ” giúp giảm khoảng 300-400 nghìn tấn rác/năm.

Không gian sáng chế - điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên Cần Thơ

HƯƠNG LINH |

Cần Thơ - Là điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên, Không gian Sáng chế Trường Đại học Cần Thơ (Maker Innovation Space of Can Tho University (MIS-CTU) sau 3 năm đưa vào hoạt động đã trở thành “sân chơi kỹ thuật” hữu ích cho nhiều bạn trẻ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tổ chức Orbis đề xuất đưa Bệnh viện Bay đến Cần Thơ trong 3 tuần

Yến Phương |

Ngày 19.5, Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tiếp đón và làm việc với Tổ chức Orbis Quốc tế về Kế hoạch hợp tác triển khai Dự án mắt trẻ em năm 2022 - 2023 và Chương trình Bệnh viện (BV) Bay năm 2023.

Thí điểm dự án kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ

Vũ Long |

Dự án “Vì sông Mekong không rác-Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ” giúp giảm khoảng 300-400 nghìn tấn rác/năm.

Không gian sáng chế - điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên Cần Thơ

HƯƠNG LINH |

Cần Thơ - Là điểm ươm mầm sáng tạo cho sinh viên, Không gian Sáng chế Trường Đại học Cần Thơ (Maker Innovation Space of Can Tho University (MIS-CTU) sau 3 năm đưa vào hoạt động đã trở thành “sân chơi kỹ thuật” hữu ích cho nhiều bạn trẻ.