Bác sĩ BV Quân y 105 dương tính SARS-CoV-2, liên quan BV Bệnh Nhiệt đới

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, đã ghi nhận thêm ca dương tính có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là bác sĩ của Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây - Hà Nội).

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 quê xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Người này trú tại Sơn Tây- Hà Nội.

Trường hợp này là Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Quân Y 105 (Sơn Tây- Hà Nội), có lịch sử dịch tễ học tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh).

Trước đó, sáng 6.5, Sở Y tế TP Hà Nội thông tin về 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong 4 trường hợp, một người ở huyện Đông Anh và 3 người ở huyện Sóc Sơn. Trong đó hai ca liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc, hai ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ca thứ nhất là bệnh nhân N.T.H., 44 tuổi, trú tại Uy Nỗ, Đông Anh, con gái đi chăm mẹ là B.N.H. ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

2 ca ở huyện Sóc Sơn gồm N.T.T., 35 tuổi và H.T.G., 1 tuổi, ở Mai Đình, Sóc Sơn là F1 của bệnh nhân H. ở Vĩnh Phúc (làm ở cơ sở Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen), lên thăm gặp bệnh nhân H. tại Vĩnh Phúc.

Một người khác là N.T.B., 61 tuổi ở Tân Long, Việt Long, Sóc Sơn, mẹ đi chăm con gái bệnh nhân L. ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thông tin có ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức là không chính xác

Thùy Linh |

GS.TS Trần Bình Giang- Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thông tin bệnh viện Việt Đức có ca mắc COVID-19 là không chính xác. Đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn đang diễn ra bình thường.

Người đến BV Bệnh Nhiệt đới phải xét nghiệm, cách ly tại nhà 21 ngày

Thùy Linh |

Ngày 6.5, Sở Y tế Hà Nội ra công văn thượng khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã... về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 1 hoạt động bình thường sau khử khuẩn

Thùy Linh |

Sáng 6.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo: Bắt đầu từ 8h ngày 6.5.2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 78 Giải Phóng sẽ trở lại khám chữa bệnh bình thường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thông tin có ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức là không chính xác

Thùy Linh |

GS.TS Trần Bình Giang- Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thông tin bệnh viện Việt Đức có ca mắc COVID-19 là không chính xác. Đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn đang diễn ra bình thường.

Người đến BV Bệnh Nhiệt đới phải xét nghiệm, cách ly tại nhà 21 ngày

Thùy Linh |

Ngày 6.5, Sở Y tế Hà Nội ra công văn thượng khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã... về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 1 hoạt động bình thường sau khử khuẩn

Thùy Linh |

Sáng 6.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo: Bắt đầu từ 8h ngày 6.5.2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 78 Giải Phóng sẽ trở lại khám chữa bệnh bình thường.