Bác sĩ bỏ bệnh viện công sang tư nhân nhận lương cao “ngất ngưởng"

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Sau khi nghỉ việc tại các cơ sở y tế công lập, nhiều bác sĩ, điều dưỡng đã chuyển sang bệnh viện tư nhân cũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để nhận mức thu nhập cao ngất ngưởng, gấp hơn 2-3 lần bệnh viện công nhưng công việc nhàn hơn.

Làm bệnh viện công lương thấp còn phải choàng gánh thêm việc

Một bác sĩ đã nghỉ việc tại một viện bệnh đa khoa khu vực, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chia sẻ với báo Lao Động về lý do nghỉ việc ở cơ sở y tế công lập.

Bác sĩ này cho biết: Lương thấp và phải gánh thêm nhiều công việc của người khác là nguyên nhân chính dẫn tới nghỉ việc của nhiều nhân viên y tế. Hiện người này đang tiếp tục học nâng cao chuyên môn để tìm kiếm một công việc tại một cơ sở y tế tư nhân với mức thu nhập tốt hơn, công việc nhàn hơn.

Cụ thể, bác sĩ này chia sẻ  thu nhập của anh ở bệnh  viện công  chỉ gồm tiền lương hằng tháng khoảng 5 triệu đồng, cộng với tiền trực đêm một tháng được thêm khoảng 1 triệu đồng và tiền xếp loại A, B, C cuối tháng được nhận thêm 200.000 đồng, tổng cộng chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ một bệnh viện tư trên địa bàn TP.Biên Hoà, Đồng Nai đang điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bác sĩ một bệnh viện tư trên địa bàn TP.Biên Hoà, Đồng Nai đang điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến

Một bác sĩ khác, công tác tại một bệnh viện công chuyên ngành hô hấp cũng đã chuyển sang bệnh viện tư nhân đặt tại TP.Biên Hoà, chia sẻ: “Ở môi trường mới tôi nhận được mức lương cao hơn nơi cũ, nhưng công việc ổn định hơn không phải làm các công việc “không tên” khác nhưng vẫn có thời gian cho phòng khám tư ở nhà”.

Một ThS.BS CKI từng có nhiều năm làm quản lý một bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chia sẻ, nguyên nhân của tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc chủ yếu vẫn là vấn đề thu nhập thấp.

Theo bác sĩ này phân tích, bác sĩ ra trường chỉ nhận được mức hệ số lương 2,34 nhân với mức lương cơ bản là 1.490.000 đồng thì chưa được 4 triệu đồng, cộng thêm với tiền trực, tiền ưu đãi ngành thì được khoảng 5 triệu đồng. Ngoài ra, không còn khoản nào khác. Trong khi đó, khi chuyển qua bệnh viện tư họ có thể nhận được mức lương cao ngất ngưởng gấp 2-3 lần ở bệnh viện công.

Từng chia sẻ với báo Lao Động, BS.CKII Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, nhiều bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã chuyển ra ngoài làm để hưởng mức thu nhập cao hơn.

Theo bác sĩ Tuấn, đây là câu chuyện “muôn thủa”, khi bệnh viện công vừa đào tạo được một bác sĩ, học chuyên khoa xong là họ nghỉ việc ngay, còn các bệnh viện tư thì không đào tạo, chỉ trả lương cao là bác sĩ chuyển qua làm.

Còn theo TS.BS CKII Phạm Văn Dũng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất lý giải: Ở bệnh viện tư nhân không phải tham gia chống dịch cực khổ như Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khi các bác sĩ và nhân viên y tế phải tham gia hồi sức COVID-19, tham gia bệnh viện dã chiến và tham gia đi tăng cường các địa phương, nhưng lại chưa nhận được chế độ đãi ngộ thích đáng. Trong khi đó, ở các bệnh viện tư nhân, công việc nhàn hơn, là điều kiện thuận lợi để lôi kéo bác sĩ. 

Trái ngược bác sĩ bệnh viện công giảm, bệnh viện tư tăng 

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trái ngược với tình trạng bác sĩ, điều dưỡng của các cơ sở y tế công lập nghỉ việc thì trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh lại tăng 91 bác sĩ, từ 1.177 người lên 1.268 người. Bên cạnh đó, hệ thống y tế tư nhân cũng tăng thêm 28 điều dưỡng, 7 nữ hộ sinh, 28 kỹ thuật viên và 10 nhân viên y tế khác.

Bác sĩ bệnh viện công phải tham gia công tác chống dịch COVID-19 cực khổ trong khi mức thu nhập thấp. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bác sĩ bệnh viện công phải tham gia công tác chống dịch COVID-19 cực khổ trong khi mức thu nhập thấp. Ảnh: Hà Anh Chiến

Điều đáng lưu ý là số bác sĩ, điều dưỡng tăng ở các cơ sở y tế tư nhân đa phần là từ các bệnh viện công lập chuyển sang.

Theo BS CKII Lê Quang Trung - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Y tế đã có nhiều nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực dự phòng và điều trị. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, ngành Y tế gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là thiếu hụt nhân lực, nhất là ở hệ thống y tế cơ sở. Do nhân lực thiếu nên không đáp ứng đủ khi triển khai khám chữa bệnh và phòng, chống dịch.

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế tỉnh đã có 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên nghỉ việc. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập thấp, áp lực công việc cao… Trong khi đó, nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19 vẫn cao.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, nhiều bệnh viện công trong tỉnh, trong đó điển hình là Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang thiếu nhân lực y tế trầm trọng. Trong khi các loại dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đang tiếp tục gia tăng khiến công tác điều hành, khám chữa bệnh tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Y tế tỉnh có 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên nghỉ việc, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị ngành y tế Đồng Nai đề xuất giải pháp nhằm giữ chân nhân viên y tế. Ngoài vấn đề lương, thu nhập, cần nghiên cứu giải pháp để giảm tải công việc cho nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Sơn Hùng cho biết: Về đề án Nâng cao chất lượng hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo từ lâu, đề nghị ngành Y tế cố gắng tập trung để hoàn thiện đề án. Trong đó, phải đề xuất được giải pháp nhằm giữ chân nhân viên y tế, những người đã có nhiều đóng góp, nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian qua. Đồng thời, xem xét lại công năng, nhiệm vụ của các trạm y tế cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Ngoài vấn đề lương, thu nhập, cần nghiên cứu giải pháp để giảm tải công việc cho nhân viên y tế.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai nghiên cứu giải pháp giảm tải công việc cho bác sĩ, nhân viên y tế

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trước thực trạng từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Y tế có 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên nghỉ việc, Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị ngành y tế Đồng Nai đề xuất giải pháp nhằm giữ chân nhân viên y tế. Ngoài vấn đề lương, thu nhập, cần nghiên cứu giải pháp để giảm tải công việc cho nhân viên y tế.

Tự chủ “nửa vời”, bệnh viện công khó giữ chân bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến loạt bài về bác sĩ, nhân viên y tế ở Đồng Nai nghỉ việc nhiều trong thời gian vừa qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn BS CKII Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - xung quanh vấn đề này.

Bác sĩ nghỉ việc, bệnh viện công đánh mất nguồn nhân lực "vàng"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Bác sĩ, nhân viên y tế sau khi ra trường đầu quân cho các bệnh viện công, nhưng sau khi có kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên khoa... thì rất nhiều trong số họ chuyển sang bệnh viện tư với mức lương hấp dẫn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc người dân thu nhập thấp khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công và cả hệ thống y tế nhà nước chịu thiệt thòi.

Cháy nhà dân trong đêm, 3 người trong gia đình tử vong

Tô Thế |

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trên địa bàn huyện Hoài Đức vừa xảy ra một vụ cháy khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Vụ học viên kêu cứu: Chốt ngày tổ chức thi và trao bằng cho học viên

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu, sau khi báo Lao Động có loạt bài phản ánh, Trường Đại học Vinh đã có công văn gửi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình chốt ngày tổ chức thi tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên đã thi tốt nghiệp cách đây hơn 6 tháng.

Sáng - tối trong “bức tranh” thị trường lao động thời gian tới

LƯƠNG HẠNH |

Bên cạnh những tổn thương khi lao động bị mất việc, giảm việc trong thời gian qua, Bản tin thị trường lao động quý II/2023 vừa được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phát hành ghi nhận sự biến động về nhu cầu việc làm. Dịch vụ ăn uống, bán buôn, sản xuất thiết bị là 3 ngành đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động nhất.

Cựu Ngoại trưởng Kissinger kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tránh đối đầu

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đến thăm Trung Quốc trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng.

Huỳnh Như và lời cảm ơn giá trị lịch sử của tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Lời cảm ơn của Huỳnh Như đến đàn chị trong ngày tuyển nữ Việt Nam xuất quân dự World Cup như lời biết ơn đến những giá trị lịch sử mà thế hệ trước để lại.

Đồng Nai nghiên cứu giải pháp giảm tải công việc cho bác sĩ, nhân viên y tế

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trước thực trạng từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Y tế có 231 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên nghỉ việc, Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị ngành y tế Đồng Nai đề xuất giải pháp nhằm giữ chân nhân viên y tế. Ngoài vấn đề lương, thu nhập, cần nghiên cứu giải pháp để giảm tải công việc cho nhân viên y tế.

Tự chủ “nửa vời”, bệnh viện công khó giữ chân bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến loạt bài về bác sĩ, nhân viên y tế ở Đồng Nai nghỉ việc nhiều trong thời gian vừa qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn BS CKII Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - xung quanh vấn đề này.

Bác sĩ nghỉ việc, bệnh viện công đánh mất nguồn nhân lực "vàng"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Bác sĩ, nhân viên y tế sau khi ra trường đầu quân cho các bệnh viện công, nhưng sau khi có kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên khoa... thì rất nhiều trong số họ chuyển sang bệnh viện tư với mức lương hấp dẫn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc người dân thu nhập thấp khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công và cả hệ thống y tế nhà nước chịu thiệt thòi.