Bắc Ninh: Quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng cần quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch COVID - 19.

Ngày thứ 2 không có ca nhiễm mới

Từ ngày 28 - 30.1, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 3 ca dương tính với virus Sars - CoV - 2. Tuy nhiên 2 ngày qua (31.1 và 1.2), tỉnh Bắc Ninh không ghi nhận ca mắc mới nào.

Thông tin trên được nêu trong thông cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh gửi báo chí và người dân vào tối 1.2.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đến nay, kết quả rà soát được 7.236 trường hợp tiếp xúc với các trưong hợp mắc COVID-19, trong đó có 156 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 (F1), 1.549 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) và 5.531 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp F2 (F3).

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được lấy tính từ 6h00 ngày 28.01.2021 đến 18h00 ngày 01.02.2021 là 2.345 mẫu, trong đó có 156 mẫu cho các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh (F1), có 140 mẫu đã có kết quả xét nghiệm, trong đó có 137 mẫu âm tính, 3 mẫu dương tính.

814 mẫu cho các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2), có 812 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính. - 1.373 mẫu cho các đối tượng khác (cán bộ y tế, người bệnh có yêu tố nguy cơ, chuyên gia, người đã đi đến, về từ Chí Linh - Hải Dương, Sân bay Quốc tế Vân Đồn - Quảng Ninh ...), có 1.278 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Quan tâm chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch

Chiều 01.02.2021, dưới sự chủ trì của bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh để nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 của tỉnh đã có báo cáo về tình hình phòng chống dịch.

Bà Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Bắc Ninh và sự vào cuộc kịp thời, tích cực của các Sở, ngành, địa phương trong việc truy vết, khoanh vùng, nhanh chóng kích hoạt các giải pháp phòng, chống dịch, bước đầu kiểm soát không để dịch lây lan rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh  Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị.  Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần, chủ động các phương án, tình huống phòng, chống dịch; đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch của người dân. Đặc biệt trong thời gian tới, thời tiết ẩm và lạnh là điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh; số lượng người dân từ các tỉnh, thành ở các địa phương về quê ăn tết đông.

Bà Đào Hồng Lan cũng yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh chủ động các phương án mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế chống dịch cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID -19 trong cơ sở y tế và cho nhân viên y tế.

Chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch bệnh lây lan trong các Khu công nghiệp, nhất là thời điểm lao động trở lại làm việc sau Tết. Đồng thời, quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Chiều 31.1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong ngày 31.1

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh không ghi nhân thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 mới nào trong ngày 31.1.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 3 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Tối 30.1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Chiều 31.1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong ngày 31.1

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh không ghi nhân thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 mới nào trong ngày 31.1.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 3 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Tối 30.1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.