Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong ngày 31.1

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh không ghi nhân thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 mới nào trong ngày 31.1.

Không ghi nhận thêm ca mắc mới

Sau khi ghi nhận 3 ca nhiễm SARS-CoV- 2 liên tiếp trong 3 ngày, tính đến thời điểm 19h ngày 31.1, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không ghi nhận ca mắc mới nào.

Đó là khẳng định của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh trong thông cáo gửi tới báo chí và người dân vào tối cùng ngày.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, tính đến thời điểm 19h ngày 31.1, tỉnh đã rà soát được 5.331 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp mắc COVID -19, trong đó: Có 147 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 (F1), 1.282 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) và 3.902 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp F2 (F3).

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được lấy tính từ 6h00 ngày 28.01.2021 đến 18h00 ngày 31.01.2021 là 1.888 mẫu, trong đó 123 mẫu đã có kết quả xét nghiệm (120 mẫu âm tính, 3 mẫu dương tính).

503 mẫu cho các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) đã có 494 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 1.246 mẫu cho các đổi tượng khác (cán bộ y tế, người bệnh cỏ yếu tổ nguy cơ, chuyên gia, người đã đi đến, về từ Chi Linh - Hải Dương, Sản bay Quốc tế Vân Đồn-Quảng Ninh ...), có 1.221 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Kết quả rà soát, thống kê những người dân trong tỉnh đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01.01.2021 và Sân bay Quốc tế Vân Đốn - Quảng Ninh từ ngày 05.01.2021, như sau: Có 824 người đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh - Hải Dương trong thời gian từ ngày 1.1.2021. Có 24 người đã từng đi đến, về từ Sân bay Quốc tế Vân Đồn - Quảng Ninh từ ngày 5.1.2021.

Học sinh tiếp tục được nghỉ học

Liên quan đến tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cũng trong ngày 31.1, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 314/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh được nghỉ học.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho phép trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống… tiếp tục nghỉ học từ ngày 01.02.2021, thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (tức hết ngày 16.02.2021).

Học sinh học trực tuyến giữa dịch COVID - 19. Ảnh minh họa: LĐO.
Học sinh học trực tuyến giữa dịch COVID - 19. Ảnh minh họa: LĐO.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trung tâm trực thuộc chủ động phối hợp với cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo theo quy định.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 3 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Tối 30.1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 2 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại Bắc Ninh là cháu bé 2 tuổi, con của bệnh nhân 1565.

Bắc Ninh công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh công bố số điện thoại đường dây nóng thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 3 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Tối 30.1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 2 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại Bắc Ninh là cháu bé 2 tuổi, con của bệnh nhân 1565.

Bắc Ninh công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh công bố số điện thoại đường dây nóng thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.