Bắc Ninh: Huyện Quế Võ xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang

Phan Loan |

Những ngày qua, cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng.

Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Võ (Bắc Ninh), tính đến ngày 7.2, cơ quan chức năng đã nhắc nhở 1668 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, lập biên bản đối với 257 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 120 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 130 triệu đồng.

Cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: Bộ Y tế
Cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: Bộ Y tế

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cũng tiến hành nhắc nhở, giải tán 163 đám đông tập trung đông người nơi công cộng, các tiệc tất niên, mừng thọ, đám cưới, trẻ em đá bóng...; nhắc nhở 168 cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động; nhắc nhở và kí cam kết tạm dừng hoạt động đối với 543 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, internet, cơ sở kinh doanh dịch vụ có tập trung đông người...

Từ ngày 29.1 đến nay, các cấp chính quyền huyện Quế Võ đã nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kích hoạt 461 tổ COVID-19 cộng đồng, chủ động điều tra, giám sát và yêu cầu người dân khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế; thành lập các chốt kiểm soát dịch; tăng cường quản lý, kiểm tra cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

21/21 xã, thị trấn thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức phun khử khuẩn ở các khu trung tâm hành chính, chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người và khu vực có người thuộc đối tượng F1, F2; công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức đến tất cả các cụm, khu dân cư trên địa bàn.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng huyện Quế Võ đã kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với những trường hợp lần đầu vi phạm, lực lượng chức năng ưu tiên biện pháp nhắc nhở; những công dân có hành vi cố tình, chống đối sẽ xử lý vi phạm hành chính .

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh có 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã và đang thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của cấp trên theo tinh thần nguyên tắc 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế).

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Người đi từ vùng dịch về phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm

Phan Loan |

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, những người từ vùng dịch về Bắc Ninh phải thực hiện khai báo y tế, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Trần Tuấn - Phan Loan |

UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đều ra văn bản kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương xử lý tình trạng Sông Cầu ô nhiễm nặng.

Bắc Ninh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SAR-CoV-2

Phan Loan |

Sau 6 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới, hôm nay 6.2, Bắc Ninh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh: Buổi trao quà đặc biệt tới người lao động tỉnh Hải Dương

Tuệ Lâm |

Vừa qua, tại trạm kiểm soát dịch bệnh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, điểm tiếp giáp với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao quà công nhân lao động thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang phải cách ly tập trung do dịch COVID-19.

Bắc Ninh: 4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Phan Loan |

Tính đến hết ngày 3.2, Bắc Ninh đã có 4 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bắc Ninh: Quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng cần quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch COVID - 19.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Bắc Ninh: Người đi từ vùng dịch về phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm

Phan Loan |

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, những người từ vùng dịch về Bắc Ninh phải thực hiện khai báo y tế, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Sông Cầu ô nhiễm: Bắc Giang "kêu" lên Bộ, Bắc Ninh lại ra văn bản hoả tốc

Trần Tuấn - Phan Loan |

UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đều ra văn bản kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương xử lý tình trạng Sông Cầu ô nhiễm nặng.

Bắc Ninh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SAR-CoV-2

Phan Loan |

Sau 6 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới, hôm nay 6.2, Bắc Ninh ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh: Buổi trao quà đặc biệt tới người lao động tỉnh Hải Dương

Tuệ Lâm |

Vừa qua, tại trạm kiểm soát dịch bệnh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, điểm tiếp giáp với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao quà công nhân lao động thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang phải cách ly tập trung do dịch COVID-19.

Bắc Ninh: 4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Phan Loan |

Tính đến hết ngày 3.2, Bắc Ninh đã có 4 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bắc Ninh: Quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng cần quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch COVID - 19.