Bắc Ninh công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh công bố số điện thoại đường dây nóng thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là: 0965164919.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng công bố số điện thoại của giám đốc các Trung tâm y tế (TTYT) các huyện, thị xã, Thành phố. Cụ thể gồm: TTYT Thị xã Từ Sơn: 0912597514, TTYT huyện Tiên Du: 0978867779, TTYT huyện Quế Võ: 0912981340, TTYT huyện Yên Phong: 0903248573, TTYT huyện Thuận Thành: 0983025589, TTYT huyện Lương Tài: 0912905478, TTYT huyện Gia Bình: 0888839363, TTYT TP. Bắc Ninh: 0912519396.

Thành lập 2 Chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã thành lập 2 Chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19.

Cụ thể, Chốt số 1: Đầu cầu Phả lại trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận huyện Quế Võ.

Chốt số 2 tại Km 22+200 Quốc lộ 38, vị trí tiếp giáp với tỉnh Hải Dương thuộc địa phận xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành. Thời gian thực hiện từ ngày 29.1 đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

Các Chốt có nhiệm vụ kiểm soát 100% người nước ngoài đến Bắc Ninh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại (khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử); kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhất là các trường hợp trở về/đi qua vùng dịch; kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, bảo đảm 100% hành khách đeo khẩu trang; phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn…

Công tác kiểm soát, phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.
Công tác kiểm soát, phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Cán bộ Y tế thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, phun tiêu độc, khử trùng (nếu cần); bố trí phương tiện, vật tư thiết bị, điều kiện khác để đưa các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 vào các cơ sở y tế để kiểm tra, sàng lọc, cách ly theo quy định. Các lực lượng khác phối hợp hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hình thức khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng, Ca trưởng phân công.

Trước đó, sau 55 ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, sáng 28.1, Bộ Y tế công bố hai ca lây nhiễm mới gồm một công nhân nữ ở Hải Dương và nam nhân viên an ninh sân bay tại Quảng Ninh. Trong ngày 28.1, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 105 ca COVID-19, trong đó 98 ca nhiễm cộng đồng tại 3 tỉnh.

Sau khi ghi nhận một ca dương tính thường trú tại Lâm Thao (Lương Tài), UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định phong tỏa xã này trong 21 ngày, bắt đầu từ 0h 29.1.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách xã hội xã Lâm Thao (Bắc Ninh): Người dân đón Tết "kiểu COVID-19"

Trần Tuấn |

Thực hiện giãn cách trong thời gian 21 ngày, xuyên Tết, người dân xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết, đã sẵn sàng đón Tết "kiểu COVID-19".

Học sinh Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để phòng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 29.1, để phòng chống dịch COVID - 19.

41 F1 và 79 F2 liên quan ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Sở Y tế Bắc Ninh xác định có 41 F1 và 79 F2 liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại tỉnh này.

Bắc Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Bệnh nhân này là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh – Hải Dương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giãn cách xã hội xã Lâm Thao (Bắc Ninh): Người dân đón Tết "kiểu COVID-19"

Trần Tuấn |

Thực hiện giãn cách trong thời gian 21 ngày, xuyên Tết, người dân xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết, đã sẵn sàng đón Tết "kiểu COVID-19".

Học sinh Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để phòng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 29.1, để phòng chống dịch COVID - 19.

41 F1 và 79 F2 liên quan ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Sở Y tế Bắc Ninh xác định có 41 F1 và 79 F2 liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại tỉnh này.

Bắc Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Bệnh nhân này là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh – Hải Dương.