Bắc Ninh: Cho phép nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ 25.2

Phan Loan |

Từ 0h ngày 25.2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được mở cửa hoạt động trở lại.

Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tại Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các Bộ, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó các cấp độ dịch.

ể tiếp tục thực hiện mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả khi tình hình đã bớt căng thẳng, từ 0h ngày 25.2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được mở cửa hoạt động trở lại, trừ các dịch vụ như: Karaoke, quán bar, vũ trường…

Các lĩnh vực khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tiếp tục tạm dừng đón du khách cho đến khi có thông báo mới; tạm dừng hoạt động lễ hội, các hoạt động tại các di tích văn hoá, lịch sử, điểm du lịch, các sự kiện văn hoá tập trung đông người.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước hạn chế đi ra các tỉnh ngoài nếu không thực sự cần thiết. Người đi về từ vùng dịch cần khai báo y tế, vận động người dân không đi đến vùng có dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1.3. Các tuyến vận tải hành khách chở không quá 50% số ghế và không quá 20 người/xe, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch…

Nhận định về tình hình diễn biến dịch bệnh tại Bắc Ninh, bà Nguyễn Hương Giang khẳng định: Tình hình dịch trên địa bàn cơ bản ổn định và được kiểm soát song các cấp, các ngành, địa phương cần cảnh giác, nâng cao tinh thần chống dịch.

Với 10 KCN tập trung và trên 360 nghìn công nhân lao động từ khắp cả nước về làm việc, nếu công tác chống dịch không quyết liệt thì nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh có 5 ca dương tính với Virus SAR-CoV-2 với 2 ca đã được công bố khỏi bệnh, 3 ca còn lại đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Tạm thời khống chế được dịch bệnh, song không được chủ quan

Phan Loan |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra sáng 23.2.

Bắc Ninh: Gần 6 tấn nông sản Hải Dương được "giải cứu" trong 30 phút

Trần Tuấn |

Dự kiến 6 tấn nông sản Hải Dương sẽ được bán tại TP.Bắc Ninh trong một ngày nhưng đã hết hàng trong khoảng 30 phút.

Bắc Ninh: 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Phan Loan |

2 bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh vừa được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Đầu năm, các KCN tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tuyển dụng 15.000 lao động

Bảo Hân |

Tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, nhiều công ty vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động ngay từ đầu năm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Ninh: Tạm thời khống chế được dịch bệnh, song không được chủ quan

Phan Loan |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra sáng 23.2.

Bắc Ninh: Gần 6 tấn nông sản Hải Dương được "giải cứu" trong 30 phút

Trần Tuấn |

Dự kiến 6 tấn nông sản Hải Dương sẽ được bán tại TP.Bắc Ninh trong một ngày nhưng đã hết hàng trong khoảng 30 phút.

Bắc Ninh: 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Phan Loan |

2 bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh vừa được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Đầu năm, các KCN tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tuyển dụng 15.000 lao động

Bảo Hân |

Tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, nhiều công ty vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động ngay từ đầu năm.