Bắc Ninh: 4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Phan Loan |

Tính đến hết ngày 3.2, Bắc Ninh đã có 4 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trong thông cáo gửi tới báo chí và người dân vào tối ngày 3.2, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh khẳng định, tính đến 19h ngày 3.2 trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới nào trong ngày. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh đã trải qua 4 ngày liên tiếp không có ca bệnh mới trong cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, tính đến thời điểm 19h cùng ngày, tỉnh đã rà soát được 9.921 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp mắc COVID-19. Trong đó: Có 196 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 (F1), 2.301 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) và 7.424 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp F2 (F3).

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 luỹ tích đến 19h ngày 3.2 là 3.810 mẫu. Trong đó, có 194/196 mẫu cho các trường hợp tiếp xúc gần đã có kết quả xét nghiệm (191 mẫu âm tính, 3 mẫu dương tính).

1.401/1.406 mẫu cho các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong 2.208 mẫu cho các đổi tượng khác (cán bộ y tế, người bệnh cỏ yếu tổ nguy cơ, chuyên gia, người đã đi đến, về từ Chi Linh - Hải Dương, Sản bay Quốc tế Vân Đồn - Quảng Ninh ...), có 2.123 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo kết quả rà soát, thống kê, có 1.992 người dân trong tỉnh đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01.01.2021 và 56 người đã từng đi đến, về từ Sân bay Quốc tế Vân Đồn - Quảng Ninh từ ngày 05.01.2021.

Trước đó, Bắc Ninh ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả ba bệnh nhân (1565, 1652 và 1702) đều trú tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Bắc Ninh đã khẩn trương kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao, huyện Lương Tài trong vòng 21 ngày, tính từ 0h ngày 29.1.

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống COVID-19 với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ngành y tế tỉnh cần chủ động, sẵn sàng nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch, xây dựng phương án mua trang thiết bị vật tư y tế, sẵn sàng chống dịch hiệu quả.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng cần quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch COVID - 19.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Chiều 31.1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong ngày 31.1

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh không ghi nhân thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 mới nào trong ngày 31.1.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắc Ninh: Quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng cần quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch COVID - 19.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Chiều 31.1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong ngày 31.1

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh không ghi nhân thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 mới nào trong ngày 31.1.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.