Bắc Ninh: 3 ca tái dương tính với Sars-CoV-2 không lây nhiễm cộng đồng

Tiến Phát |

Ngày 28.3, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 2 ca mắc mới và 3 ca tái dương tính với Sars-CoV-2.

Tối 28.3, thông tin từ sở Y tế Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 gồm: bệnh nhân Mayormita Jennelyn Gravoso (bệnh nhân 2589) và bệnh nhân Villa Emely Garcia (bệnh nhân 2590) là các chuyên gia Philippine nhập cảnh vào Việt Nam đã được cách ly tại khách sạn Mandala từ ngày 15.3.2021. Hai bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng phát hiện 3 ca tái dương tính với Sars-CoV-2 là bệnh nhân 1565, 1702, 1977. Ba bệnh nhân trên đã được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sau khi có xét nghiệm 3 lần âm tính với Sars-CoV-2 đã được xuất viện và cách ly tại nhà.

Ngày 25.3.2021, 3 bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra, kết quả 3 bệnh nhân dương tính trở lại với COVID-19 và đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục thực hiện cách ly y tế, điều trị.

Qua điều tra, xác minh các trường hợp trên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Tại khách sạn nơi 2 bệnh nhân cách ly và nơi ở của 3 bệnh nhân tái dương tính đã được cách ly khoanh vùng, phun khử trùng và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: 3 trường hợp F0 dương tính trở lại với SARS-CoV-2

Tiến Phát |

Bắc Ninh phát hiện 3 trường hợp F0 tại xã Lâm Thao sau thời gian điều trị, cách ly tập trung về địa phương đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

2.650 mẫu xét nghiệm công nhân Công ty POYUN, Eastech âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

1.628 mẫu xét nghiệm của Công ty POYUN và 1.022 mẫu xét nghiệm của Công ty Eastech đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Một người từ Nhật Bản về nước dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Một công dân nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng: 21 F1 của ca mắc COVID-19 về từ Campuchia âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Đến 6h ngày 26.3, Hải Phòng truy vết được 21 trường hợp F1 của ca mắc mới COVID-19, lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2.

Ấn Độ phát hiện ''biến thể đột biến kép'' mới của virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Ấn Độ ngày 24.3 cho biết, đã phát hiện một ''biến thể đột biến kép'' mới của virus SARS-CoV-2 trong một mẫu xét nghiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bắc Ninh: 3 trường hợp F0 dương tính trở lại với SARS-CoV-2

Tiến Phát |

Bắc Ninh phát hiện 3 trường hợp F0 tại xã Lâm Thao sau thời gian điều trị, cách ly tập trung về địa phương đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

2.650 mẫu xét nghiệm công nhân Công ty POYUN, Eastech âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

1.628 mẫu xét nghiệm của Công ty POYUN và 1.022 mẫu xét nghiệm của Công ty Eastech đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Một người từ Nhật Bản về nước dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Một công dân nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Phòng: 21 F1 của ca mắc COVID-19 về từ Campuchia âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Đến 6h ngày 26.3, Hải Phòng truy vết được 21 trường hợp F1 của ca mắc mới COVID-19, lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2.

Ấn Độ phát hiện ''biến thể đột biến kép'' mới của virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Ấn Độ ngày 24.3 cho biết, đã phát hiện một ''biến thể đột biến kép'' mới của virus SARS-CoV-2 trong một mẫu xét nghiệm.