Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về; đồng thời khuyến cáo người đến thành phố Đã Nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 8.7.2020 đến nay thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe,..

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân các huỵện, thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý người nghi nhiễm COVID-19 đang thực hiện biện pháp cách ly y tế.

Theo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong cả nước. Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; những người từ các tỉnh, thành phố có người mắc COVID-19 vào địa bàn tỉnh Bắc Giang sinh sống, làm việc hoặc người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở về từ các tỉnh thành phố có người mắc COVID-19 đều phải khai báo y tế, thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung.

Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh, nhiều trường hợp người dân mặc dù đã có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương nhưng vẫn đi ra ngoài hoạt động, tiếp xúc bình thường với người khác.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kịp thời ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong cộng đồng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, quán triệt Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và các ngành chức năng ở địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, phát động nhân dân giám sát, báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện người vi phạm quy định cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thông số 257/TB-VPCP ngày 27.7.2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Đồng thời khuyến cáo người đến thành phố Đà Nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 8.7.2020 đến nay thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe; đối với người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với những người từ Đà Nẵng trở về là Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Thêm 9 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 30.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 xác nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8 ca ở Đà Nẵng và 1 ca ở Hà Nội.

Đà Nẵng tăng cấp độ cách ly, dừng bán hàng ăn uống mọi hình thức

Hữu Long |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng có chủ trương dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đà Nẵng: 250 người tình nguyện hỗ trợ Bệnh viện 199 chăm sóc bệnh nhân

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một ngày đăng tin Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần sự đóng góp của các y bác sĩ nhằm giải toả sự quá tải bệnh nhân, đơn vị này đã nhận được hơn 250 lượt y bác sĩ tình nguyện đến làm việc, dù có thể phải thực hiện cách ly.

Thêm 9 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 30.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 xác nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8 ca ở Đà Nẵng và 1 ca ở Hà Nội.

Đà Nẵng tăng cấp độ cách ly, dừng bán hàng ăn uống mọi hình thức

Hữu Long |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng có chủ trương dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về.