Bắc Giang: Chuẩn bị cách ly y tế hơn 800 lao động nước ngoài

Bảo Hân |

Theo kế hoạch, từ ngày 16.10 đến ngày 23.10, sẽ có 829 người lao động nước ngoài từ Cửa khẩu Quốc tế sân bay Nội Bài và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn vào làm việc tại tỉnh Bắc Giang.

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, toàn bộ số người nhập cảnh trong đợt này sẽ được tổ chức cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Ravatel Inn, Mường Thanh, Hương Sen, Ký túc xá Phú Hân, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Để đảm bảo phối hợp chặt chẽ, an toàn trong việc đón, tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh trong vòng 14 ngày, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ vào thời gian, địa điểm đón chuyên gia, người nước ngoài để bố trí các đoàn cán bộ y tế tham gia đón, khám phân loại, khử khuẩn đồ dùng cá nhân của các chuyên gia, lao động kỹ thuật khi lên xe tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn, Cửa khẩu Quốc tế sân bay Nội Bài.

Riêng ngày 20.10.2010, bố trí tối thiểu 6 cán bộ làm nhiệm vụ đón đoàn tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn để đảm bảo công tác y tế đón hơn 800 người.

Cùng với đó, cử cán bộ thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, khử khuẩn đồ dùng cá nhân của các chuyên gia, lao động kỹ thuật khi xuống xe tại khu cách ly khách sạn Ravatel Inn, Mường Thanh, Hương Sen, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật Trung Quốc và các cán bộ liên quan phục vụ tại khu cách ly…

Sở Y tế đề nghị khách sạn Ravatel Inn, Mường Thanh và khách sạn Hương Sen tiếp tục chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất cho khu cách ly; sẵn sàng đáp ứng các điều kiện khi thực hiện việc tiếp nhận cách ly, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ sinh hoạt ly cho người cách ly và cán bộ phục vụ cho khu cách ly theo quy định…

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Thông báo về thu phí cách ly y tế tập trung

Bảo Hân |

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Long An: Hơn 1.000 lao động nước ngoài đăng ký trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có hàng ngàn chuyên gia, người lao động nước ngoài đến làm việc, trong đó có khoảng 1.500 người bị "kẹt" ở nước ngoài do dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ tháng 3.2020.

Nhiều người lao động nước ngoài tiếp tục đến Bến Tre

Kỳ Quan |

Sau thời gian tạm ngưng tiếp nhận người lao động nước ngoài để phòng dịch COVID-19, trong vài tuần qua, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận ngày càng nhiều người lao động nước ngoài trở lại làm việc. Tất cả người lao động đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắc Giang: Thông báo về thu phí cách ly y tế tập trung

Bảo Hân |

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Long An: Hơn 1.000 lao động nước ngoài đăng ký trở lại làm việc

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có hàng ngàn chuyên gia, người lao động nước ngoài đến làm việc, trong đó có khoảng 1.500 người bị "kẹt" ở nước ngoài do dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ tháng 3.2020.

Nhiều người lao động nước ngoài tiếp tục đến Bến Tre

Kỳ Quan |

Sau thời gian tạm ngưng tiếp nhận người lao động nước ngoài để phòng dịch COVID-19, trong vài tuần qua, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận ngày càng nhiều người lao động nước ngoài trở lại làm việc. Tất cả người lao động đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.