Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tăng cường phòng chống dịch tại doanh nghiệp

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu - Ngày 4.11, UBND tỉnh cho biết đã ban hành văn bản đề nghị tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tục có các ca nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Công tác truy vết, công tác kiểm tra của chính quyền địa phương cho thấy còn nhiều đơn vị chưa chấp hành nghiêm trong công tác phòng chống dịch như: chưa quản lý chặt chẽ phương tiện ra vào, để nhân viên tiếp xúc lái xe không tuân thủ chặt các biện pháp 5K....

Việc thiếu chặt chẽ trong kiểm soát đã tạo cơ hội cho dịch bệnh có thể xâm nhập từ bên ngoài vào và gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của đơn vị (do phải dừng hoạt động để cách ly, tầm soát, bóc tách F0), ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, người lao động.

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; khuyến khích tổ chức test kháng nguyên nhanh cho tài xế, người cung cấp dịch vụ khi ra vào hàng ngày; quản lý chặt chẽ việc đi lại, sinh hoạt, ăn nghỉ và tổ chức xét nghiệm định kỳ theo quy định cho người lao động...

Đến nay, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tiêm phòng hơn 70.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn. Đã có 64.883 trên tổng số khoảng 65.000 người lao động tại các Khu công nghiệp được tiêm mũi 1 (đạt 99,82%), 7.325 người đã hoàn thành 2 mũi vaccine (đạt khoảng 11%). Trong thời gian tới, địa phương sẽ khẩn trương triển khai tiêm phòng mũi 2 vacine để bảo đảm sức khỏe cho công nhân, người lao động.

Tuy nhiên, hiện tại tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine của người lao động chưa cao, bên cạnh đó dù tiêm 2 mũi vẫn có khả năng lây lan dịch bệnh. Do vậy doanh nghiệp vẫn cần phải tăng cường phòng chống dịch, người lao động cần thực hiện nghiêm các quy định 5K về phòng chống dịch, hạn chế hoạt động tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc không cần thiết.

Trong ngày 4.11, Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận 99 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 59 ca ngoài cộng đồng.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh chiều 3.11, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cũng đã nhấn mạnh: “đề nghị cả hệ thống phòng chống dịch các cấp, người dân, doanh nghiệp. .. phải hết sức cảnh giác. Chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận không Zero COVID-19, thì phải nâng cao vai trò của mình trong phòng chống dịch... Các xã phường phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để chủ động chuẩn bị cao hơn, không để bị động trong công tác phòng chống dịch. Chỗ nào còn thiếu sót thì phải lập tức chấn chỉnh kịp thời…”.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm và trao 550 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.11, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức thăm, trao tặng 550 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phẫu thuật nối thành công cánh tay đứt lìa cho ngư dân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.11, Bệnh viện Bà Rịa cho biết đã phẫu thuật thành công nối liền cánh tay gần như đứt lìa cho một ngư dân gặp tai nạn trong khi đánh bắt hải sản. Ca mổ kéo dài 4 giờ và hiện ngư dân đang hồi phục tốt.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử lý việc tổ chức ăn nhậu, ca hát tại một quán karaoke

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.10, Công an Thị xã Phú Mỹ cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc tập trung ăn nhậu, hát hò tại một quán karaoke. Bởi các dịch vụ ăn uống tại chỗ, karaoke chưa được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm và trao 550 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.11, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức thăm, trao tặng 550 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phẫu thuật nối thành công cánh tay đứt lìa cho ngư dân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.11, Bệnh viện Bà Rịa cho biết đã phẫu thuật thành công nối liền cánh tay gần như đứt lìa cho một ngư dân gặp tai nạn trong khi đánh bắt hải sản. Ca mổ kéo dài 4 giờ và hiện ngư dân đang hồi phục tốt.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử lý việc tổ chức ăn nhậu, ca hát tại một quán karaoke

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.10, Công an Thị xã Phú Mỹ cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc tập trung ăn nhậu, hát hò tại một quán karaoke. Bởi các dịch vụ ăn uống tại chỗ, karaoke chưa được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.