Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà hoạt động từ 15.12

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, Sở Y tế tỉnh đã phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ cho các F0 điều trị tại nhà, tổng đài này sẽ hoạt động từ 15.12.2021.

Theo đó, Tổng đài chăm sóc F0 tại nhà với đầu số 0254.7300730 sẽ hoạt động 24/7. Hàng ngày, ngoài tiếp nhận các cuộc gọi của F0 hoặc người cần hỗ trợ, tổng đài này còn tự động gọi cho các F0 đang được điều trị tại nhà trong khung giờ từ 14h30 đến 16h30 để hỗ trợ người bệnh cách chăm sóc và điều trị tại nhà.

Để có hiệu quả, Sở Y tế đã đề nghị các Trung tâm Y tế cấp huyện phân công và cung cấp danh sách 3 bác sĩ hoặc nhân viên Y tế có kinh nghiệm điều trị về COVID-19 thực hiện nhiệm vụ trực điện thoại, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh cách chăm sóc và điều trị tại nhà.

Sở Y tế cũng  yêu cầu các địa phương cũng phải thường xuyên cung cấp cập nhật danh sách F0 hiện đang điều trị tại nhà do địa phương quản lý gửi về phòng nghiệp vụ Sở Y tế để cập nhật, nắm bắt, hỗ trợ kịp thời.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Người dân phát hiện thi thể sau khi dập đám cháy

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, thông  tin từ công an TP.Vũng Tàu cho biết, khi người dân dập một đám cháy ở khu vắng vẻ thì phát hiện một thi thể. Cơ quan chức năng đang phong tỏa và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tiêu chí đánh giá an toàn các cơ sở giáo dục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

Bà Rịa - Vũng Tàu lập danh sách chuẩn bị tiêm vaccine mũi bổ sung, nhắc lại

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.12, UBND tỉnh cho biết đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cấp tỉnh, đơn vị đặc thù... về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại (mũi 3) cho một số đối tượng trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân phát hiện thi thể sau khi dập đám cháy

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, thông  tin từ công an TP.Vũng Tàu cho biết, khi người dân dập một đám cháy ở khu vắng vẻ thì phát hiện một thi thể. Cơ quan chức năng đang phong tỏa và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tiêu chí đánh giá an toàn các cơ sở giáo dục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

Bà Rịa - Vũng Tàu lập danh sách chuẩn bị tiêm vaccine mũi bổ sung, nhắc lại

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.12, UBND tỉnh cho biết đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cấp tỉnh, đơn vị đặc thù... về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại (mũi 3) cho một số đối tượng trên địa bàn.