Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mới về điều trị người mắc COVID-19 tại nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, Sở Y tế cho biết đã ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, phân phân cấp xử trí, cách ly, điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 và quản lý người nhiễm tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn được ban hành theo tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 của Bộ Y tế và ý kiến đóng góp của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người nhiễm COVID-19 với đầy đủ các yếu tố gồm: từ 3 tháng đến dưới 49 tuổi; chưa phát hiện bệnh lý nền; đã tiêm đủ liều vaccine trên 14 ngày; sức khoẻ chưa có dấu hiệu bất thường; SpO2 từ 97% trở lên ưu tiên được chăm sóc, quản lý tại nhà. Trong trường hợp không đảm bảo cơ sở vật chất để quản lý tại nhà, Sở Y tế bố trí riêng 1 cơ sở tầng Một để quản lý.

Cơ sở tầng Một, còn tiếp nhận các đối tượng với nhiễm COVID-19 có một trong những tiêu chí sau: trên 50 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền; hoặc tuổi từ 3 tháng đến 49 tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine; hoặc có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở nhẹ…; có chỉ số SpO2 từ 96% trở lên khi thở khí trời.

Người bệnh COVID-19 được cấp cứu, điều trị tại cơ sở điều trị tầng Hai A gồm: thai phụ dưới 7 tháng hoặc sản phụ dưới 42 ngày; trẻ em từ 3 tháng đến 5 tuổi; người mắc bệnh lý nền có kiểm soát; người mắc bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine; người trên 65 tuổi, đã tiêm đủ liều vaccine; có chỉ số SpO2 từ 94% - 96% khi thở khí trời.

Người bệnh COVID-19 được cấp cứu, điều trị tại cơ sở điều trị tầng Hai B gồm: thai phụ trên 7 tháng; trẻ em dưới 3 tháng tuổi; người mắc bệnh lý nền, chưa tiêm đủ liều vaccine; người trên 65 tuổi, chưa tiêm đủ liều vaccine; người có tình trạng suy hô hấp, có thể cải thiện bằng oxy canula hoặc mask, chỉ định HFNC (đối với cơ sở có đủ oxy lỏng); có chỉ số SpO2 từ 94% - 96% khi thở canula hoặc thở mask.

Người bệnh COVID-19 được cấp cứu, điều trị tại cơ sở điều trị tầng Ba có những tiêu chí sau: có tình trạng cấp cứu, dấu hiệu sinh tồn đe dọa tính mạng; có chỉ định lọc cytokin; chỉ số SpO2 dưới 94% khi thở oxy mask.

Trong ngày 19.12, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 220 ca mắc mới và 292 ca khỏi bệnh. Tình hình dịch bệnh đang có xu hướng giảm những ngày qua và cơ bản được kiểm soát.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đứng đầu ca nhiễm trong ngày so với cả nước với 1.400 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 18.12 đến 18h ngày 19.12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1.400 ca bệnh - đứng đầu số ca nhiễm trong ngày so với cả nước, trong đó: Cộng đồng (500); khu cách ly (747); khu phong tỏa (153).

Cả nước ghi nhận 16.110 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 200 ca so với hôm qua

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 18.12 đến 16h ngày 19.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.110 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 16.093 ca ghi nhận trong nước.

Long An có 5 đơn vị mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á

Kỳ Quan |

Long An - Theo Sở Y tế Long An, có 5 đơn vị trong tỉnh có mua kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á). Trong ngày mai 20.12, các đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể việc mua bán này về Sở Y tế và UBND tỉnh Long An.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội đứng đầu ca nhiễm trong ngày so với cả nước với 1.400 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 18.12 đến 18h ngày 19.12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1.400 ca bệnh - đứng đầu số ca nhiễm trong ngày so với cả nước, trong đó: Cộng đồng (500); khu cách ly (747); khu phong tỏa (153).

Cả nước ghi nhận 16.110 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 200 ca so với hôm qua

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 18.12 đến 16h ngày 19.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.110 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 16.093 ca ghi nhận trong nước.

Long An có 5 đơn vị mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á

Kỳ Quan |

Long An - Theo Sở Y tế Long An, có 5 đơn vị trong tỉnh có mua kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á). Trong ngày mai 20.12, các đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể việc mua bán này về Sở Y tế và UBND tỉnh Long An.