Bà Rịa - Vũng Tàu lập danh sách chuẩn bị tiêm vaccine mũi bổ sung, nhắc lại

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.12, UBND tỉnh cho biết đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cấp tỉnh, đơn vị đặc thù... về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại (mũi 3) cho một số đối tượng trên địa bàn.

Việc tiêm liều bổ sung/liều nhắc lại nhằm mục đích tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, đặc biệt ở những người lớn tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao. Sử dụng cùng loại vaccine với liều cơ bản hoặc loại vaccine mRNA2, với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Các đối tượng được thống kê để tiêm liều bổ sung sau khi đã tiêm liều cơ bản gồm theo thứ tự ưu tiên cho người từ 50 tuổi và hạ dần đến trên 18 tuổi có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng...

Các đối tượng được thống kê để tiêm liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên bao gồm người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19; nhân viên Y tế; người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền; người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch; lực lượng Quân đội; lực lượng Công an; người từ 50 tuổi trở lên, tiêu chí chọn theo tuổi từ cao xuống thấp và hạ dần độ tuổi...

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, thống kê danh sách, số lượng người tại từng địa phương, đơn vị (theo những đối tượng tiêm mà Sở Y tế yêu cầu), và gửi nhu cầu số lượng vaccine về Sở Y tế trước để tổng hợp.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện tiêm phòng vaccine liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng, đảm bảo tiêm theo đúng thứ tự ưu tiên và được sự đồng thuận của người được tiêm. Đồng thời, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng.

Theo Sở Y tế, đối với việc tiêm mũi bổ sung, ngành Y tế sẽ thực hiện tiêm cách sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất là 28 ngày và được sự đồng thuận của đối tượng tiêm. Còn đối với việc tiêm mũi nhắc lại, việc tiêm sẽ thực hiện cách sau mũi cuối cùng của liều cơ bản/liều bổ sung ít nhất là 06 tháng và được sự đồng thuận của đối tượng tiêm.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ lưu trú, ăn uống... tại Bà Rịa - Vũng Tàu dè dặt mở cửa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.12, nhiều địa phương như TP.Vũng Tàu, Đất Đỏ... vẫn vắng vẻ khách du lịch, trong khi các hoạt động dịch vụ đã được cho phép hoạt động lại từ 10.12 tùy theo cấp độ dịch tại địa phương. Qua ghi nhận, dịch vụ lưu trú, ăn uống ... còn khá dè dặt mở cửa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều chủ trọ dành phòng để hỗ trợ cách ly, điều trị F0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trên địa bàn TX.Phú Mỹ, một trong những giải pháp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch là vận động các chủ trọ dành phòng trống để hỗ trợ các F0 từ ngày 25.11, khi tỉnh cho phép thực hiện cách ly, điều trị cho các F0 nhẹ, không có triệu chứng tại nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thí điểm đón học sinh đến trường từ 10.1.2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.12, ngành Giáo dục tỉnh cho biết đã dự kiến kế hoạch đón học sinh đến trường học trực tiếp đối với các địa phương có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 trên địa bàn theo hai giai đoạn. Tỉnh sẽ áp dụng thí điểm trước tiên cho các lớp khối đầu và cuối cấp giáo dục phổ thông.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống... tại Bà Rịa - Vũng Tàu dè dặt mở cửa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.12, nhiều địa phương như TP.Vũng Tàu, Đất Đỏ... vẫn vắng vẻ khách du lịch, trong khi các hoạt động dịch vụ đã được cho phép hoạt động lại từ 10.12 tùy theo cấp độ dịch tại địa phương. Qua ghi nhận, dịch vụ lưu trú, ăn uống ... còn khá dè dặt mở cửa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều chủ trọ dành phòng để hỗ trợ cách ly, điều trị F0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trên địa bàn TX.Phú Mỹ, một trong những giải pháp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch là vận động các chủ trọ dành phòng trống để hỗ trợ các F0 từ ngày 25.11, khi tỉnh cho phép thực hiện cách ly, điều trị cho các F0 nhẹ, không có triệu chứng tại nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thí điểm đón học sinh đến trường từ 10.1.2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.12, ngành Giáo dục tỉnh cho biết đã dự kiến kế hoạch đón học sinh đến trường học trực tiếp đối với các địa phương có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 trên địa bàn theo hai giai đoạn. Tỉnh sẽ áp dụng thí điểm trước tiên cho các lớp khối đầu và cuối cấp giáo dục phổ thông.