Trong văn bản mới ban hành, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quy định lại về những đối tượng được thực hiện cách ly tại nhà. Ngoài những F1 không có nguy cơ cao; người về từ vùng có dịch đáp ứng các yêu cầu quy định; người đang cách ly tập trung sau 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính thì được chuyển về cách ly tại nhà. Những F1 có nguy cơ cao vẫn phải cách ly tập trung.
Thời gian cách ly tại nhà phải đủ 14 ngày theo quy định (trừ trường hợp đã cách ly tập trung 7 ngày). Sau khi hết thời hạn cách ly y tế, các đối tượng phải theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Tỉnh cũng đã hạ tiêu chuẩn, cho phép các nhà ở chung cư, căn hộ tập thể được sử dụng để cách ly tập trung, thay vì chỉ các căn hộ biệt lập như trước, nhưng phòng cách ly và các tiêu chuẩn khác phải đáp ứng các quy định về cách ly y tế. Ngoài ra, tỉnh cũng bỏ quy định bắt buộc phải có camera giám sát người cách ly, chỉ khuyến khích người dân thực hiện.
Người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.
Chính quyền địa phương phải tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý theo quy định. Trong trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà ở/hộ gia đình của người cách ly.