Bà Rịa - Vũng Tàu: 2.000 người tham gia hiến máu trong Hành trình Đỏ 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, hơn 800 người lao động tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tập trung tham gia hiến máu tình nguyện theo chương trình Hành trình Đỏ năm 2022 và chiến dịch "Những giọt máu hồng" dịp hè tổ chức tại TP.Vũng Tàu.

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt, với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt". Trong năm 2022, chương trình đi qua 46 tỉnh, thành trên cả nước để truyền thông, vận động công tác hiến máu tình nguyện.

Đây là năm thứ năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia chương trình Hành trình Đỏ, cùng với hàng loạt tỉnh thành khác trên cả nước. Trong ngày 26.7, đã có hơn 800 người tình nguyện đăng hiến máu và hơn 2.000 người đăng ký trong cả chương trình.

Qua đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ thu được hơn 600 đơn vị máu trong ngày và tối thiểu 2.000 đơn vị máu trong cả chương trình để đóng góp cho hệ thống y tế, hỗ trợ cho việc điều trị bệnh nhân.

Theo ông Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, được triển khai từ ngày 2.6 đến nay, Hành trình Đỏ đã được tổ chức tại 39 tỉnh, thành trên cả nước và thu về hơn 100.000 đơn vị máu, giúp ngành Y tế giảm bớt khó khăn về máu trong công tác điều trị.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 đoàn viên Công đoàn viên chức Hòa Bình tham gia hiến máu

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Ngày 19.7, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tình nguyện tham gia hiến máu theo chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2022.

Hơn 80 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

NHƯ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Hơn 80 đoàn viên công đoàn của huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) tham gia hiến máu cứu người.

TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chương trình Hành trình đỏ năm 2022 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” được khởi động với hơn 4.000 người dân tham gia, giúp người bệnh cần máu có cơ hội được sống thêm lần nữa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gần 300 đoàn viên Công đoàn viên chức Hòa Bình tham gia hiến máu

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Ngày 19.7, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình tình nguyện tham gia hiến máu theo chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2022.

Hơn 80 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

NHƯ PHƯƠNG |

Thừa Thiên Huế - Hơn 80 đoàn viên công đoàn của huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) tham gia hiến máu cứu người.

TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chương trình Hành trình đỏ năm 2022 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” được khởi động với hơn 4.000 người dân tham gia, giúp người bệnh cần máu có cơ hội được sống thêm lần nữa.