Ấm lòng với tình cảm của "chiến sĩ áo trắng" dành cho Bắc Giang

Thanh Chân |

"Chỉ mong rằng có đủ sức khỏe để đồng hành cùng các đồng nghiệp tại Bắc Giang cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19" - ThS.BS Trần Xuân Sáng (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) chia sẻ khi lên đường chi viện cho Bắc Giang.

Với mong muốn được đóng góp một phần sức nhỏ vào công tác phòng chống dịch COVID-19, ThS.BS Trần Xuân Sáng (Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM) đã viết đơn đăng ký tham gia chi viện cho Bắc Giang.

"Tôi rất vui vì đã thực hiện được tâm nguyện của mình" - bác sĩ Xuân Sáng tâm sự.

Đoàn công tác thứ 2 của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM lên đường chi viện cho Bắc Giang, gồm ThS.BS Trần Xuân Sáng – Khoa Hô hấp, điều dưỡng Đinh Thị Ngọc Thái - Khoa Gây mê Hồi sức và điều dưỡng Bùi Thị Thùy Nhung (từ phải sang trái). Ảnh: BVCC.

Dù điều kiện thời tiết tại Bắc Giang khá khắc nghiệt nhưng với tinh thần quyết tâm cao, bác sĩ Sáng tự tin có thể cùng các đồng nghiệp vượt qua tất cả.

"Chỉ mong rằng có đủ sức khỏe để đồng hành cùng các đồng nghiệp tại Bắc Giang cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19" - bác sĩ Xuân Sáng chia sẻ.

Là một trong 2 nữ điều dưỡng tham gia đoàn chi viện cho Bắc Giang vào ngày 3.6 của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, điều dưỡng Đinh Thị Ngọc Thái cho biết: "Là điều dưỡng của Khoa Gây mê Hồi sức, tôi hi vọng có thể phát huy thế mạnh chuyên môn ở khối ngoại cho công tác điều trị cho người bệnh COVID-19.

Mặt khác, cho dù được phân công nhiệm vụ gì, tôi cũng sẵn sàng học tập để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các đồng nghiệp tại đây. Với sức trẻ, niềm say mê học hỏi cùng với ý chí quyết tâm, tôi mong có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình, cùng các đồng nghiệp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, các bác sĩ thực hiện công việc của mình tại khu điều trị cho người bệnh COVID-19. Ảnh: BVCC.

Được biết, tối 3.6, Đoàn công tác thứ 2 của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã lên đường chi viện cho Bắc Giang. Đoàn công tác lần này gồm ThS.BS Trần Xuân Sáng – Khoa Hô hấp, điều dưỡng Đinh Thị Ngọc Thái - Khoa Gây mê Hồi sức và điều dưỡng Bùi Thị Thùy Nhung.

Cả 3 y bác sĩ này đã đăng ký vào đội tình nguyện của bệnh viện chi viện cho tuyến đầu và sẵn sàng với quyết tâm cao nhất, cùng góp sức cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, ThS.BS. Huỳnh Phương Nguyệt Anh, bác sĩ Đặng Minh Hiệu (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) cùng các đồng nghiệp vẫn tiếp tục công việc tại khu điều trị cho người bệnh COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các "chiến sĩ áo trắng" đã lặng lẽ lên đường, tiếp sức cho các đồng đội của mình đang ngày đêm xông pha vào mặt trận chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ chi viện cho Bắc Giang thể hiện quyết tâm chống dịch

Nguyễn Thuỳ |

Thời tiết khắc nghiệt của mùa hè ở Bắc Giang khiến nhiều người lo lắng y bác sĩ sẽ kiệt sức trong bộ đồ chống dịch. Thế nhưng với những người chiến binh áo trắng ở đầu chiến tuyến, trong đó có 6 bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện C Đà Nẵng lại lạc quan khoe, kiểu tóc vừa được cắt chỉ còn 3 phân vừa hợp với mùa hè, với công việc của họ, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của người “chiến binh”.

Khả năng sẽ có vaccine nội trong quý 3, TPHCM phấn đấu tiêm cho toàn dân

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết dự kiến sẽ có nguồn vaccine nội phòng COVID-19 trong khoảng quý 3 này. Ngoài ra, TPHCM đang tập trung bằng nhiều hình thức để xúc tiến, tiếp cận mua vaccine COVID-19 với số lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất, với mong muốn có vaccine tiêm cho toàn dân.

Các chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở TPHCM đã từng bước được khống chế

Thanh Vũ |

Tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM cơ bản đã được kiểm soát khi số lượng ca mắc mới đang giảm dần qua từng ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ chi viện cho Bắc Giang thể hiện quyết tâm chống dịch

Nguyễn Thuỳ |

Thời tiết khắc nghiệt của mùa hè ở Bắc Giang khiến nhiều người lo lắng y bác sĩ sẽ kiệt sức trong bộ đồ chống dịch. Thế nhưng với những người chiến binh áo trắng ở đầu chiến tuyến, trong đó có 6 bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện C Đà Nẵng lại lạc quan khoe, kiểu tóc vừa được cắt chỉ còn 3 phân vừa hợp với mùa hè, với công việc của họ, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của người “chiến binh”.

Khả năng sẽ có vaccine nội trong quý 3, TPHCM phấn đấu tiêm cho toàn dân

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết dự kiến sẽ có nguồn vaccine nội phòng COVID-19 trong khoảng quý 3 này. Ngoài ra, TPHCM đang tập trung bằng nhiều hình thức để xúc tiến, tiếp cận mua vaccine COVID-19 với số lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất, với mong muốn có vaccine tiêm cho toàn dân.

Các chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở TPHCM đã từng bước được khống chế

Thanh Vũ |

Tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM cơ bản đã được kiểm soát khi số lượng ca mắc mới đang giảm dần qua từng ngày.