Hà Nội cách ly y tế phường Chương Dương do có ca mắc COVID-19

Hà Phương |

Ngày 31.7, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiến hành thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn dân cư phường Chương Dương.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, UBND quận tiến hành thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn dân cư phường Chương Dương.

Đây là vùng cách ly y tế trên toàn phường, được thực hiện theo Quyết định 3432/QĐ-UBND, kể từ 0h ngày 31.7 đến 0h ngày 14.8.

Theo đó, tất cả người dân tại địa bàn dân cư phường Chương Dương không được tiếp xúc với người khác; không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyên cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

Cũng theo Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, tính từ ngày 30.4 đến nay, tại địa bàn phường Chương Dương đã ghi nhận 17 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 16 ca trước đó và một ca mới nhất là dân quân làm việc tại chốt phong toả.

Về phương án khoanh vùng, truy vết ông Hoàn cho biết: "Trước mắt đã xác định có 26 trường hợp F1, có một số trường hợp làm trong tổ tự quản có tiếp xúc với bệnh nhân. Tại phường Chương Dương sẽ tiến hành xét nghiệm trên diện rộng những khu vực có nguy cơ cao".

Trước đó, trường hợp này là dân quân tự quản ngày 28.7, có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy. Đến ngày 29.7, người này được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp các hộ gia đình và cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND phường Chương Dương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về việc tổ chức thực hiện cách ly y tế toàn bộ phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Theo Quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại phường Chương Dương do Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân ký, đã yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền nhiều hình thức đến cư dân trong khu vực cách ly, vận động người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong công tác phòng dịch COVID-19, tổ chức thực hiện công tác cách ly toàn bộ phường Chương Dương theo đúng quy định.

Căn cứ vào địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu lập sơ đồ triển khai các chốt kiểm soát khu vực cách ly; lực lượng tại mỗi chốt bao gồm: 1 cán bộ Công an quận hoặc 1 cán bộ Công an phường, 1 cán bộ dân quân, 1 cán bộ y tế phường, 1 thành viên tổ COVID cộng đồng. Chốt trưởng là Công an.

Nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực cách ly, quận Hoàn Kiếm yêu cầu tạm dừng hoạt động các công trình xây dựng trong vùng cách ly; không tô chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người tại các khu vực trong toàn bộ khuôn viên vùng cách ly; người dân trong vùng cách ly không được đi ra ngoài khu vực cách ly trong suốt thời gian cách ly; học sinh, giáo viên, người lao động trong vùng cách ly học tập, làm việc bên ngoài vùng cách ly phải được cho nghỉ và không đi ra ngoài vùng cách ly trong suôt thời gian cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29.4 đến sáng nay, Hà Nội đã có 1.123 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 670, số mắc là đối tượng đã được cách ly 453.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cách ly y tế Vincom Bà Triệu do liên quan ca nghi mắc COVID-19

Hà Phương |

Chiều 28.7, lực lượng chức năng phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiến hành cách ly y tế tạm thời Vincom Bà Triệu ngay sau khi phát hiện 1 trường hợp bảo vệ nghi mắc COVID-19.

Hà Nội cách ly y tế tạm thời 24 hộ dân liên quan đến 3 ca nghi mắc COVID-19

Hà Phương |

Liên quan đến 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cùng 1 hộ gia đình tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội cách ly y tế hai tòa chung cư liên quan đến ca mắc COVID-19

Hà Phương |

Ngày 27.7, tòa Park 5, khu đô thị Times City (Hai Bà Trưng) và tòa S1 chung cư Seasons Avenue (Hà Đông) vừa bị cách ly y tế do có liên quan đến ca mắc COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội cách ly y tế Vincom Bà Triệu do liên quan ca nghi mắc COVID-19

Hà Phương |

Chiều 28.7, lực lượng chức năng phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiến hành cách ly y tế tạm thời Vincom Bà Triệu ngay sau khi phát hiện 1 trường hợp bảo vệ nghi mắc COVID-19.

Hà Nội cách ly y tế tạm thời 24 hộ dân liên quan đến 3 ca nghi mắc COVID-19

Hà Phương |

Liên quan đến 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cùng 1 hộ gia đình tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội cách ly y tế hai tòa chung cư liên quan đến ca mắc COVID-19

Hà Phương |

Ngày 27.7, tòa Park 5, khu đô thị Times City (Hai Bà Trưng) và tòa S1 chung cư Seasons Avenue (Hà Đông) vừa bị cách ly y tế do có liên quan đến ca mắc COVID-19.