96,5% dân số trên 18 tuổi ở Hà Nội đã được tiêm 1 mũi vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Cụ thể, các quận, huyện, thị xã tiêm được 5.856.601 mũi, trong đó có 5.043.302 mũi 1 và 813.299 mũi 2. Các bệnh viện của Trung ương tiêm được 1.073.350 mũi, trong đó có 765.491 mũi 1 và 307.859 mũi 2.

Về công tác xét nghiệm, trong ngày 28.9, toàn thành phố xét nghiệm 12.252 mẫu, 2 mẫu dương tính, còn lại âm tính. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện xét nghiệm 1895 mẫu, kết quả 2 mẫu dương tính, còn lại âm tính; các bệnh viện thực hiện 10.357 mẫu đều âm tính.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 28.9 đến 6h00 ngày 29.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly. Bệnh nhân ở quận Hoàng Mai, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Đó là bệnh nhân nữ, năm sinh 1976, ở Chung cư Nam Đô, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 20.9. Ngày 28.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy, tổng số ca COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội kể từ ngày 29.4 đến nay là 3.972 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.371 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế giải thích giá xét nghiệm nhanh COVID-19 có sự chênh lệch

Hương Giang |

Liên quan đến giá các loại test nhanh COVID-19 hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế chưa mua sắm mặt hàng này, việc đấu thầu, thực hiện mua sinh phẩm, test kit chủ yếu do các địa phương thực hiện. Đơn vị sản xuất/nhập khẩu, thông tin tóm tắt hiệu năng sản phẩm, khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị sản xuất, cung ứng tự công bố và chịu trách nhiệm.

Ngày 28.9, Việt Nam có 4.589 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 28.9, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 27.9 đến 17h ngày 28.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới. Hôm nay có 21.487 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

2 người vào chăm con ở bệnh viện Đức Giang mắc COVID-19, Hà Nội thêm 3 ca

Thùy Linh |

Tối 27.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h00-18h00 hôm nay trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt, và đều đã được cách ly.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Y tế giải thích giá xét nghiệm nhanh COVID-19 có sự chênh lệch

Hương Giang |

Liên quan đến giá các loại test nhanh COVID-19 hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế chưa mua sắm mặt hàng này, việc đấu thầu, thực hiện mua sinh phẩm, test kit chủ yếu do các địa phương thực hiện. Đơn vị sản xuất/nhập khẩu, thông tin tóm tắt hiệu năng sản phẩm, khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị sản xuất, cung ứng tự công bố và chịu trách nhiệm.

Ngày 28.9, Việt Nam có 4.589 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 28.9, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 27.9 đến 17h ngày 28.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới. Hôm nay có 21.487 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

2 người vào chăm con ở bệnh viện Đức Giang mắc COVID-19, Hà Nội thêm 3 ca

Thùy Linh |

Tối 27.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h00-18h00 hôm nay trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt, và đều đã được cách ly.