8 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

Lệ Hà |

6h00 ngày 6.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 8 ca mắc mới (BN3023-3030) ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 3023-3030 (BN3023-3030): 08 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).

Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong đợt này đã lên 22 ca.

Để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã cách ly y tế toàn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh trong thời gian 14 ngày kể từ 8h00 ngày 5.5.2021 đến 8h00 ngày 19.5.2021.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 06.5: Việt Nam có tổng cộng 1634 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 64 ca.

- Tính từ 18h ngày 05.5 đến 6h ngày 06.5: 08 ca mắc mới ghi nhận trong nước.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế):

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.560 ca.

Thông tin tiêm chủng:

Tính đến 16h ngày 05.5.2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP cho 675.956 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngày 5.5, Bộ Y tế công bố 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 5.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 26 ca mắc mới (BN2997-3022), trong đó có 08 ca nhập cảnh Long An (01), Tây Ninh (01), Hải Dương (01), Sóc Trăng (02), Đà Nẵng (02), TP.Hồ Chí Minh (1) và 18 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (01), Hà Nội (1), Đồng Nai (01), Hải Dương (01), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (14).

Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 17h ngày 5.5

Đặng Luân |

Ngày 5.5, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung COVID-19 là 21 ngày

Lệ Hà |

Thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 5.5, Bộ Y tế công bố 18 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 5.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 26 ca mắc mới (BN2997-3022), trong đó có 08 ca nhập cảnh Long An (01), Tây Ninh (01), Hải Dương (01), Sóc Trăng (02), Đà Nẵng (02), TP.Hồ Chí Minh (1) và 18 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (01), Hà Nội (1), Đồng Nai (01), Hải Dương (01), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (14).

Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 17h ngày 5.5

Đặng Luân |

Ngày 5.5, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình - chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung COVID-19 là 21 ngày

Lệ Hà |

Thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.