7 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được xuất viện

TRUNG DU |

Ngày 7.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình công bố 7 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại đây đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân có mã bệnh danh lần lượt là 3039, 3041, 3192, 3666, 3671, 3673, 3757 được xe chuyên dụng của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đưa về bàn giao cho các địa phương nơi bệnh nhân cư trú để tiếp tục thực hiện tự cách ly, theo dõi y tế và xét nghiệm đúng quy định.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, tính từ 16h ngày 6.6 đến 16h ngày 7.6, đơn vị này đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc được 942 mẫu bệnh phẩm, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 5.6 đến ngày 7.6, CDC Thái Bình đã triển khai xét nghiệm sàng lọc được 1.072 người bệnh, người chăm sóc người bệnh về từ các Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung; Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Phổi Thái Bình (thời điểm từ 4.5 đến ngày 4.6).

Ngoài ra, đã có 480 trường hợp gồm sinh viên và cán bộ Ban quản lý nhà ở sinh viên thuộc phường Phú Khánh và xã Tân Bình (TP.Thái Bình - nơi có nhiều sinh viên thuê trọ) đã được xét nghiệm, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng 7.6, tại cơ sở cách ly tập trung số 1 tỉnh Thái Bình đặt tại Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình phối hợp với CDC Thái Bình cũng đã tổ chức bàn giao và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 cho 235 công dân.

Đây là những công dân Việt Nam, gồm 217 người trở về từ Hàn Quốc và 18 người tự nguyện cách ly để chăm sóc trẻ nhỏ do bố mẹ không về Việt Nam, tất cả đã thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm này, Trung đoàn 568 đã tiếp nhận 17 đợt với 2.847 công dân công dân trở về từ vùng có dịch, thực hiện cách ly theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau khi bàn giao công dân, trung đoàn đã tổ chức vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, củng cố doanh trại, cơ sở vật chất hậu cần, quân y, sẵn sàng tiếp nhận và tổ chức cách ly các đợt tiếp theo.

Hiện toàn tỉnh Thái Bình đang còn thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe 276 trường hợp F1, F2 có nguy cơ liên quan đến các ca bệnh COVID-19 về Thái Bình.

Trong đó, khu cách ly tập trung tại khách sạn Làng Việt (huyện Tiền Hải) hiện đang quản lý, cách ly 5 chuyên gia nước ngoài; khu cách ly trong ký túc xá trường Đại học Thái Bình hiện có 94 người; khu cách ly tập trung của các huyện Thái Thụy, Kiến Xương, Vũ Thư, Tiền Hải và TP.Thái Bình hiện đang cách ly 49 trường hợp.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Ngành y tế Thái Bình lên đường chi viện cho Bắc Giang và Bắc Ninh

TRUNG DU |

Ngày 1.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Thái Bình mở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động đến 21h hàng ngày

TRUNG DU |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ngành y tế Thái Bình lên đường chi viện cho Bắc Giang và Bắc Ninh

TRUNG DU |

Ngày 1.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Thái Bình mở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động đến 21h hàng ngày

TRUNG DU |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn.